Nữ công nhân bị chứng u nang nguy hiểm hiếm gặp

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai (đóng tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị chứng u nang ống mật chủ. 
Nữ công nhân bị chứng u nang nguy hiểm hiếm gặp

Trước đó nữ công nhân tên Lê Thị H. (29 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ sườn, sốt, vàng da. 

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị H. bị chứng u nang ống mật chủ, u giãn to gấp 10 lần so với bình thường nên tiến hành phẫu thuật, cắt ống mật chủ và sử dụng 20 cm ruột non để thay thế ống mật chủ.

Bác sĩ Đặng Đức Hoàng, Trưởng khoa ngoại, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết trường hợp của chị H. là trường hợp đặc biệt. "Đây là bệnh bẩm sinh và người bị bệnh thường được phát hiện, điều trị khi đang ở lứa tuổi sơ sinh. Tỷ lệ người mắc bệnh ở khu vực châu Âu và châu Á là 1/150.000 người, ở Nhật Bản là 1/1.000 người, rất hiếm”, bác Hoàng nói.

Bác Hoàng cũng nói thêm là trường hợp này để lâu sẽ gây ép gan và nghiêm trọng hơn có thể gây ung thư gan, tuyến mật, tuyến tụy.

Đọc thêm