Phẫu thuật gãy xương thành công cho bệnh nhân 101 tuổi

(PLO) - Chiều 16/5, thông tin từ bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật gãy xương thành công cho một bệnh nhân lớn tuổi là cụ Mai Thị Song (101 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh). 
Ca phẫu thuật gãy xương thành công cho cụ bà Mai Thị Song.
Ca phẫu thuật gãy xương thành công cho cụ bà Mai Thị Song.

Trước đó, vào ngày 26/4, cụ Song nhập viện tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê, sức khỏe yếu và gãy xương đùi do bị ngã. Ngoài ra, cụ còn mắc bệnh lý tim mạch, các chức năng gan, thận suy giảm bởi tuổi già, dẫn đến việc điều trị khó khăn.

Sau đó, bệnh viện tiến hành phẫu thuật cố định lại xương đùi cho cụ Song bằng kĩ thuật xâm nhập tối thiểu với hỗ trợ màn hình tăng sáng để hạn chế ít nhất những tổn thương. Quá trình điều trị cho bệnh nhân bệnh viện đã phối hợp giữa nhiều khoa như Gây mê hồi sức, Tim mạch, Ngoại chấn thương chỉnh hình, Cận lâm sàng…

Sau 20 ngày điều trị, cụ Song đã tỉnh táo, nhận thức tốt và tự ngồi dậy được.

Theo TS. Lê Thừa Trung Hậu, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, đây là ca phẫu thuật gãy xương thành công hiếm có vì bệnh nhân đã rất lớn tuổi và mắc nhiều bệnh lý phức tạp./.