Phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa cấp ở đảo Trường Sa

(PLO) - Tại đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa), kíp bác sĩ của Bệnh xá Trường Sa đã thực hiện phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa cấp cho một bệnh nhân là người dân nơi đây.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mới đây, kíp bác sĩ của Bệnh xá Trường Sa do Thượng úy, Bác sĩ Thái Ngọc Bình làm kíp trưởng đã thực hiện phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa cấp cho bệnh nhân Lê Thị Trúc Hà (32 tuổi, quê quán ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). 
Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ hội chẩn, chỉ đạo từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thông qua hệ thống y khoa trực tuyến (Telemedicine).
Bệnh nhân Lê Thị Trúc Hà được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Trường Sa vào trưa cùng ngày với tình trạng đau bụng âm ỉ vùng bụng dưới, sốt nhẹ, kết quả siêu âm có dịch ở hố chậu phải. Ngay sau đó, Bệnh xá Trường Sa đã đề nghị được hỗ trợ hội chẩn từ Bệnh viện Quân y 175 tại TP.HCM. 
Dưới sự chỉ đạo và chủ trì hội chẩn của Đại tá, Bác sĩ Trần Lê Đồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, tổ hội chẩn đã xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật. 
Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được xác định có dịch vàng, có dấu hiệu hoại tử, sung huyết và đã được kíp bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa viêm thành công. 
Đây là ca phẫu thuật viêm ruột thừa cấp thứ 2 từ đầu năm đến nay Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ hội chẩn, chỉ đạo Bệnh xá đảo Trường Sa phẫu thuật thành công./.

Đọc thêm