Phòng khám không phép hoạt động “nghênh ngang” tại Hưng Yên

(PLO) - Trên địa bàn TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang tồn tại một phòng khám Răng- Hàm-Mặt (RHM) không phép. Đáng nói, mặc dù đã bị các cơ quan chức năng  kiểm tra và đình chỉ hoạt động nhưng chủ cơ sở vẫn không chấp hành. Nguy hại hơn, hiện vẫn có người dân đến khám, chữa bệnh tại đây mà không hề biết đó là cơ sở bất hợp pháp.
Phòng khám Nha khoa phố Hiến chưa được cấp phép
Phòng khám Nha khoa phố Hiến chưa được cấp phép

Theo phản ảnh của người dân địa phương tại khu vực Phố Hiến, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện các phòng khám răng với các biển hiệu hoành tráng, thu hút bệnh nhân. Thế nhưng, trái ngược với việc công khai các chiêu trò “hút” bệnh nhân, các thông tin cơ bản về giấy phép lại bị các cơ sở này giấu đi. Điều này khiến người dân không khỏi lo lắng về chất lượng khám chữa bệnh của những cơ sở này.

Trong vai bệnh nhân, chúng tôi tìm đến cơ sở Nha khoa Phố Hiến tại đường Hồng Nam - TP Hưng Yên.  Theo quan sát, “phòng khám” rộng chừng 20m2 với 2 chiếc ghế nha khoa cùng 2 nhân viên đang khám răng cho bệnh nhân. Theo các nhân viên tại đây, cơ sở này có thể thực hiện đủ các dịch vụ khám chữa răng như: nhổ, hàn, nắn, chỉnh, thay răng giả… Dù có cơ sở vật chất khá khiêm tốn nhưng giá dịch vụ tại đây lại không hề rẻ. Các dịch vụ đều giao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Thậm chí, có những dịch vụ lên đến cả chục triệu đồng.

Cận cảnh hoạt động của phòng khám Nha khoa phố Hiến
Cận cảnh hoạt động của phòng khám Nha khoa phố Hiến

Vẫn trong vai bệnh nhân, chúng tôi được một nữ nhân viên tại cơ sở này nhiệt tình tư vấn và giới thiệu đây là phòng khám uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý nhất vùng. Nhưng khi chúng tôi thắc mắc về giấy phép thì nữ nhân viên này ngập ngừng… Ngay lập tức, chủ cơ sở đang khám răng cho bệnh nhân cạnh đó xen vào giữa cuộc nói chuyện và khẳng định “giấy tờ đủ hết”.

Trước những dấu hiệu bất thường của các cơ sở khám chữa chuyên khoa răng – hàm – mặt trên địa bàn, PV đã trao đổi với lãnh đạo phòng Y tế thành phố Hưng Yên thì được biết cơ sở Nha khoa Phố Hiến không hề được cấp phép hoạt động nha khoa. Đồng thời, cơ sở này đã bị đoàn kiểm tra và đình chỉ hoạt động cách đây không lâu. Tuy nhiên, Phòng Y tế Thành phố Hưng Yên chưa ra quyết định xử phạt (?!)

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo phòng Quản lý hành nghề Y Dược ngoài công lập - Sở Y tế tỉnh Hưng Yên thì được biết,trách nhiệm xử lý vi phạm tại cơ sở nha khoa Răng hàm mặt Phố Hiến thuộc Phòng Y tế Hưng Yên.

Trước những thông tin trên, dư luận đang đặt câu hỏi rằng: Tại sao, Phòng Y tế Thành phố Hưng Yên lại không ra quyết định xử phạt cơ sở Nha khoa Phố Hiến sau khi kiểm tra, để cơ sở này tiếp tục hoạt động trái phép ngoài vòng pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của những người dân tới đây khám, chữa bệnh.

Được biết, hàng năm, Bộ trưởng bộ  Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã liên tục chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhưng sai phạm tại các địa phương vẫn tràn lan. Công tác quản lý dưới cấp cơ sở  trong những những năm qua đang là vấn đề rất nóng và được rất nhiều người dân quan tâm; những rủi do trong công tác khám chữa bệnh đặc biệt tại các cơ sở y tế hành nghề tư nhân gây nhiều bức xúc trong dư luận. 

PLVN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Đọc thêm