Quảng Bình lần đầu cứu bệnh nhân thoát liệt nhờ thuốc tiêu sợi huyết

(PLVN) - Các bác sĩ Bệnh viện Cu Ba (Đồng Hới) vừa cứu thành công một bệnh nhân nhồi máu não thoát liệt nhờ áp dụng thành công phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết sau 24h điều trị.
Bệnh nhân được cứu sống tại bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới
Bệnh nhân được cứu sống tại bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới

Bệnh nhân may mắn được cứu sống là ông P.V.T (66 tuổi), trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

Khoảng 13h30 ngày 15/1, ông T được gia đình đưa vào nhập viện tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, thuộc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng: lơ mơ, liệt một nửa người bên phải và thất ngon, Glasgow 13 điểm. Sau khi tiến hành khai thác bệnh sử cũng như thăm khám, chụp CT Scan sọ não và không phát hiện xuất huyết não thì ông T được chẩn đoán nhồi máu não giờ thứ 3. Ngay sau đó, bệnh nhân đã nhanh chóng được các bác sĩ điều trị bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Bệnh nhân T đang được điều trị tại bệnh viện
Bệnh nhân T đang được điều trị tại bệnh viện 

Sau 24 tiếng đồng hồ điều trị tại bệnh viện, hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và có tiến triển tốt: hết liệt nửa người bên phải và có thể nói chuyện bình thường.

Trước đây, khi chưa có phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân có thể phải chịu các di chứng nặng nề như liệt nửa người, nói ngọng, méo mồm, thậm chí là tử vong. Tuy nhiên, kỹ thuật dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch khi sử dụng kịp thời sẽ làm tan cục máu đông gây tắc máu não, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch và nhanh chóng phục hồi. – Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức – Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc chia sẻ.

Bác sĩ Đức cũng cho biết thêm, bệnh nhân T cũng may mắn khi nhập viện trong giai đoạn “thời gian vàng”, đây  là chìa khóa quyết định thành công cho cuộc điều trị,  bởi thuốc tiêu sợi huyết khối đường tĩnh mạch có tác dụng tối ưu với bệnh nhân nhồi máu cấp tính trước 3,5 giờ, thậm chí, 4,5 giờ với một vài trường hợp tính từ lúc khởi phát triệu chứng.

Việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu đột quỵ nhồi máu não như: đau đầu, nôn, méo miệng, yếu liệt tay chân, ngôn ngữ bất thường, rối loạn ý thức… là vô cùng cần thiết. Sau khi phát hiện các triệu chứng nói trên phải đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được điều trị hiệu quả bằng phương pháp tiêu sợi huyết trong thời gian ngắn nhất. Lúc đó mới có cơ hội cứu sống và giảm thiểu đi chứng cho người bệnh. – Bác sĩ Đức lưu ý.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới) áp dụng thành công phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị, cứu sống bệnh nhân.

Đọc thêm