Quảng Ninh công bố lịch trình 4 bệnh nhân COVID-19 làm tại công ty Poyun

(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật – Sở Y tế Quảng Ninh vừa công bố lịch trình di chuyển của 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang làm việc tại công ty Poyun (thuộc KCN Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương)
Các bác sĩ tại Khu cách ly Bệnh viện Dã chiến Số 2 tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thế Thiêm
Các bác sĩ tại Khu cách ly Bệnh viện Dã chiến Số 2 tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thế Thiêm

Cụ thể, BN L.T.T.N, địa chỉ tại số 18 Yên lâm 3, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh là công nhân Công ty Poyun.

Từ ngày 14-25/1 bệnh nhân làm việc tại Công ty Poyun cả ngày, tăng ca buổi tối nên không đến nơi công cộng. Thường xuyên mua đồ ăn sáng tại cổng trường TD Đức Chính (bà Thủy); xôi, bánh cuốn gần nhà (bà Lụa); Tạp hóa Hoàn Hoan khu Yên Lâm 3.

17h ngày 26/1, bệnh nhân tới Đồ thờ Hậu chuyện (đối viện Karaoke Tương Lai) có tiếp xúc với vợ chồng chủ cửa hàng và chị Phượng của quán cắt tóc bên cạnh.

Ngày 27/1, 9h sáng bệnh nhân tới Chợ Đông Triều mua cá chỉ vàng, mực tươi, êch, súp lơ. Bệnh nhân không biết têt người bán nhưng có nhớ các vị trí mua hàng.

Đến 16h bệnh nhân tới Tạp hóa Cô Hiền gần nhà, tiếp xúc 2 bán hàng.

Đến 17h bệnh nhân tới Tạp hóa Quế Định gần nhà, tiếp xúc với 2 người bán hàng.

18h tại nhà có tổ chức cỗ, mời khoảng 40 khách.

Ngày 28/1, bệnh nhân ở nhà và được đưa đi cách ly.

Bệnh nhân N.T.N có địa chỉ tại Thành Long, An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh. bệnh nhân cũng làm việc tại công ty Poyun.

Từ ngày 14-25/1, bệnh nhân làm việc tại công ty đi làm từ sáng đến tối bằng xe máy. Bệnh nhân thường xuyên mua quà cho con tại cửa hàng bánh kẹo anh chị Doan Dược và tại cửa hàng Liễu Thạch.

Ngày 24/1, bệnh nhân đi liên hoan tại quán buffet lẩu nướng tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, có tiếp xúc 9 người cùng dây chuyền sản xuất.

Ngày 27/1, buổi sáng bệnh nhân trò chuyện cùng chị hàng xóm trong 30 phút. Chiều cùng ngày, bệnh nhân gội đầu tại quán Hùng Vượng, có tiếp xúc 3 người bao gồm chủ quán Hùng Vượng và 2 nhân viên.

Ngày 29/1, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Kim Sơn (Đông Triều).

Bệnh nhân N.T.L có địa chỉ tại Thanh Bình, Việt Dân, Đông Triều, Quảng Ninh, bệnh nhân cũng là công nhân tại công ty Poyun.

Ngày 23/1 từ 18h-19h50 bệnh nhân đi dự đám cưới tại thôn Triều Khê, xã hồng Phong, TX Đông Triều. Từ 20h-21h tới quán Karaoke Kim Vịnh, gần cầu Đạm, Việt Dân, tại đây bệnh nhân không tiếp xúc trực tiếp với nhân viên quán.

Ngày 24/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của cảm cúm, không sốt, vẫn đi làm.

Ngày 25/1, lúc 7h15 có tới quầy thuốc nhà Trạm trưởng Trạm Y tế Việt Dân để mua thuốc, có đeo khẩu trang.

28/1, bệnh nhân đi làm sáng, đến tối được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 29/1, bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1

Ngày 30/1, bệnh nhân được khẳng định dương tính với Covid-19

Từ ngày 14-26/1 bệnh nhân thường xuyên mua đồ ăn sáng tại quán bán bánh mỳ gần công ty Poyun, chỉ tiếp xúc chủ quán, có đeo khẩu trang. Bệnh nhân đưa con trai nhỏ đi học tại Trường tiểu học Việt Dân, tiếp xúc chủ quán bán hàng ăn sáng cạnh trường tên Thuyên, có đeo khẩu trang.

Cũng trong thời gian trên, bệnh nhân đến lấy hàng tại cửa hàng tạp hóa Nhung Nguyễn đối diện cửa hàng Gốm sứ Thành Đồng, xã Việt Dân 3 lần. Đồng thời, có 1 hàng xóm thường xuyên sang chơi và mua đồ ăn vặt về ăn cùng nhau vào buổi tối.

Những ngày đi làm, bệnh nhân cũng có tiếp xúc đồng nghiệp cùng trong tổ làm việc.

Bệnh nhân N.T.A có địa chỉ tại Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh. Bệnh nhân làm việc tại Công ty Poyun.

Từ ngày 16/1, bệnh nhân đi làm từ 7h sáng và từ chỗ làm về nhà lúc 16h, bệnh nhân đi xe máy, không tiếp xúc với ai trên đường đi làm, không đeo khẩu trang và chỉ ở nhà. Cũng từ ngày 16/1 bệnh nhân đi mua đồ ăn sáng tại quán bánh mỳ nhà Bà Nhất ở đầu ngõ, 3-4 ngày một lần, tiếp xúc với chủ quán, cả bệnh nhân và chủ quán không đeo khẩu trang.

Ngày 28/1, bệnh nhân ở nhà cùng bố mẹ, chị dâu. mẹ làm spa tại nhà, bố làm thợ sửa máy bơm, chị dâu làm cùng công ty Poyun. cả bố mẹ và chị dâu đã được đưa vào khu cách ly.

Ngày 30/1, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bệnh nhân không sốt, không đau rát họng.

Đọc thêm