Sáng mai, 5/5, thêm 5 ca nhiễm COVID-19 ra viện

(PLVN) - Theo thông từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, dự kiến sáng ngày 5/5 sẽ có thêm 5 ca nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện này được công bố khỏi bệnh, ra viện. Trong đó, có 2 ca trước đó xác định dương tính lại và đã làm lại xét nghiệm âm tính 4 lần. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các bênh nhân sẽ ra viện gồm: BN233 24 tuổi, nữ, quê Diễn Châu, Nghệ An, vào viện ngày 2/4, âm tính lần 1 ngày 27/4, âm tính lần 2 ngày 30/4, âm tính lần 3 ngày 3/5. Bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN245 21 tuổi, nữ, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, vào viện ngày 6/4, âm tính lần 1 ngày 27/4, âm tính lần 2 ngày 30/4. Bệnh nhân tỉnh, không ho, không đau ngực, không đau đầu, ăn ngủ được, tim đều, phổi thông khí rõ.

BN267 46 tuổi, giới tính nam, quê Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 15/4, âm tính lần 1 ngày 30/4, âm tính lần 2 ngày 3/5. Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim nhịp đều, phổi thông khí rõ.

BN074 23 tuổi, giới tính nam, quê thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ, vào viện ngày 24/4, lần 2 ngày 26/4, âm tính lần 2 ngày 27/4, âm tính lần 3 ngày 29/4. BN 074 dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4. Hiện bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc bình thường

BN137 36 tuổi, giới tính nam, quê Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An, vào viện ngày 23/3, âm tính lần 1 ngày 22/4, âm tính lần 2 ngày 24/4, âm tính lần 3 ngày 29/4, âm tính lần 4 ngày 1/5. BN137 dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 7/4, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi thông khí rõ, khoa điều trị khoa sản.

 Như vậy, tính đến nay, cả nước có 224 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Đọc thêm