Suýt mất mạng vì chữa viêm xoang bằng cà độc dược

(PLO) - Nóng ruột muốn cho nhanh khỏi bệnh, anh Toàn đã uống nước cà độc dược, thay vì  cách đốt để ngửi, theo cách chữa xoang của dân gian.
Suýt  mất mạng vì chữa viêm xoang bằng cà độc dược

Ngày 5/11, bác sĩ Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết, khoa đang cấp cứu một bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng nước nấu từ quả cà độc dược. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đang dần phục hồi sức khỏe sau mấy ngày cấp cứu và chữa trị.

Bệnh nhân là anh Nguyễn Đình Toàn (38 tuổi, ở xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn), theo người nhà bệnh nhân, anh Toàn bị bệnh viêm xoang, sau nhiều ngày chữa bệnh bằng nhiều cách không khỏi. Nghe dân gian chữa bằng cà độc dược thái mỏng, phơi khô rồi đốt đem ngửi, nhưng mãi vẫn không thôi bệnh. 
Nghĩ là nếu nấu nước đem uống thì có thể khỏi nhanh hơn nên trưa 3/11 anh Toàn hái mấy quả đem về nấu lên rồi lấy nước uống. Uống xong được vài phút thì anh bị ngộ độc. Người nhà phát hiện lập tức đưa đi bệnh viện huyện rồi chuyển thẳng lên bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. 
Bệnh nhân nhập viện vào đầu giờ tối 3/11, trong tình trạng nguy kịch, bị kích thích mạnh, vật vã, mắc hội chứng cường giao cảm, da toàn thân nóng, đỏ, đồng tử giãn và mất ý thức hoàn toàn… 
Sau hơn 4 giờ cấp cứu, nạn nhân bắt đầu tỉnh dần và qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân đã ngồi dậy được, ăn uống tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới./.

Đọc thêm