Thai phụ 36 tuần đột ngột tử vong tại Hà Nội

(PLVN) - Sáng nay (1/10), tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã xảy ra vụ việc một thai phụ tử vong bất thường trong khi đang chờ sinh.
Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Webiste bệnh viện
Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Webiste bệnh viện

Ông Đặng Trần Chiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, thai phụ 36 tuổi, mang thai lần 3 ở tuần thứ 36.

Trước đó, thai phụ vào viện theo dõi rau (nhau) tiền đạo có nguy cơ chảy máu, chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

"Đến sáng nay, 1/10, khoảng 4h15 sản phụ tự nhiên vỡ ối và ngất xỉu ngay tại giường. Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành cấp cứu ngay lập tức nhưng sản phụ không qua khỏi. Sự việc diễn tiến rất nhanh, theo y văn chẩn đoán nghi ngờ sản phụ có thể bị thuyên tắc mạch ối. Bệnh viện đã có chia sẻ với gia đình, báo cáo Sở Y tế, UBND huyện và các đơn vị liên quan", ông Chiến nói.

Thông tin ban đầu, thai phụ tử vong là chị V. (SN 1984, ở Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội), nhập viện trước đó 3 ngày để chờ sinh trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Đọc thêm