Thai phụ 37 tuần tẩm xăng tự thiêu

(PLVN) - Lực lượng chức năng huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum)  đang kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ mang thai 37 tuần tự thiêu tại thôn Nhơn (xã Sa Nhơn).
Chị Thanh đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum . Ảnh báo Người Lao Động
Chị Thanh đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum . Ảnh báo Người Lao Động

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thanh (27 tuổi - trú tại thôn Nhơn Lý, xã Sa Nhơn) - nạn nhân đang mang bầu tuần thứ 37. Chị Thanh có chồng là Trương Thanh Việt (37 tuổi, ). 

Anh Việt làm công nhân chế biến mủ cao su nên thường xuyên vắng nhà, do vậy chị Thanh nảy sinh nghi ngờ rồi ghen tuông.

Tối 2/11, hai vợ chồng chị Thanh có xảy ra cãi vã, nguyên nhân cũng chỉ do ghen tuông. Trong lúc nóng giận chị Thanh đã dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh đã lập tức dập lửa rồi đưa chị Thanh đến bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Sau khi sơ cứu, bác sỹ cho biết chị Thanh bị phỏng nặng một phần mặt, hai tay, ngực, bụng. Mức bỏng độ 2, 3 chiếm khoảng 30% diện tích trên cơ thể. 

Đọc thêm