Thẩm mỹ viện VIP coi tính mạng của bệnh nhân như “trái bóng“?

(PLO) - Báo PLVN đã phản ánh về việc Phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) thuộc Cty TNHH PTTM Quốc tế VIP (gọi tắt là TMV VIP) có phối hợp với Bệnh viện STO Phương Đông khi tiến hành các ca PTTM. 

Mặc dù vẫn cho phía TMV VIP sử dụng phòng mổ, trang thiết bị để thực hiện các ca phẫu thuật, nhưng phía Bệnh viện STO Phương Đông (gọi tắt là BV Phương Đông) không thừa nhận sự hợp tác, liên kết này vì hai bên không ký hợp đồng với nhau.

Còn khách hàng, bệnh nhân thì cứ vô tư tin vào những lời quảng cáo “có cánh” của TMV VIP và yên tâm khi thấy mình được phẫu thuật trong bệnh viện, họ nào biết được tính mạng của mình đang bị TMV và bệnh viện đem ra làm “trái bóng”.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trước đó, khi PV đặt câu hỏi về việc tại sao giữa Bệnh viện Phương Đông và bác sĩ (BS) Nguyễn Thế Thạnh (Giám đốc TMV VIP) chỉ hợp tác “thỏa thuận bằng miệng” nhưng thực tế vẫn tiến hành hợp tác phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân, ông Lưu Chí Minh (Phó Giám đốc phụ trách Hành chính, nhân sự của BV Phương Đông) lý giải là vì “xuất phát từ niềm tin” giữa hai bên.

Cùng đó, ông Lưu Chí Minh cũng cho biết thêm: “BS Thạnh có chứng chỉ hành nghề, nếu BS có khách mà đăng ký làm ở BV Phương Đông thì sẽ ký duyệt hồ sơ cho phẫu thuật. BS Thạnh là người trực tiếp tiến hành mổ, BV Phương Đông cung cấp các điều kiện phòng mổ, ê-kíp gây mê, thuốc men, dược phẩm... để đảm bảo vấn đề nguồn gốc vật tư tiêu hao, không cho phép bất kỳ BS nào mang vào bệnh viện, vì sẽ không kiểm soát được dược phẩm, vật tư đó”.

Tuy nhiên, trước tình huống đặt ra là việc khách hàng của TMV VIP được BS Nguyễn Thế Thạnh tiến hành PTTM tại BV Phương Đông nếu có “sự cố” thì ai là người chịu trách nhiệm, ông Minh cho rằng người chịu trách nhiệm đầu tiên là BS thực hiện ca PTTM đó (nếu xác định lỗi phần chuyên môn) và sau đó là phía bệnh viện.

Thế nhưng, trái với những lời giải thích của ông Minh, phía Sở Y tế TP HCM lại khẳng định rằng: “Việc các TMV nhận khách hàng PTTM rồi chuyển họ vào bệnh viện để thực hiện phẫu thuật, đây là sự thỏa thuận giữa TMV với bệnh nhân và với bệnh viện. Việc thực hiện phẫu thuật được thực hiện tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm pháp lý và chuyên môn kỹ thuật theo quy định của pháp luật”.

Chưa nói đến việc “hợp tác” giữa Bệnh viện Phương Đông và BS Nguyễn Thế Thạnh như trên đúng hay sai, nhưng tính mạng khách hàng của TMV VIP khi được PTTM bằng sự “thỏa thuận bằng miệng” giữa Bệnh viện Phương Đông và BS Nguyễn Thế Thạnh là Giám đốc TMV VIP đang bị đem ra làm “quả bóng” đá qua đá lại hay sao?

Cơ quan nào phê duyệt quảng cáo của TMV?

Trong quyết định phê duyệt của Sở Y tế TP HCM cấp cho TMV VIP thì không có chức năng phẫu thuật tạo hình như nâng ngực, nâng vú, hút mỡ... Nhưng trên thực tế, TMV VIP vẫn quảng cáo trên website và tư vấn cho khách hàng về dịch vụ này của mình. Thậm chí, ông Vòng Viễn Hải (Phó Giám đốc TMV VIP) còn khẳng định TMV vẫn thực hiện theo đúng giấy phép mà Sở Y tế cấp cho đơn vị, những nội dung quảng cáo trên website thì đã được Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế TP HCM) cho phép(?).

Tuy nhiên, theo Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 11/9/2000 quy định về “chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” thì không có mục nào cho thấy Phòng Nghiệp vụ y có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm tra, phê duyệt, cho phép các nội dung liên quan đến quảng cáo của các cơ sở y tế, thẩm mỹ viện cả.

Thậm chí là một từ liên quan đến “quảng cáo” cũng không hề xuất hiện trong văn bản này của Bộ Y tế, vậy từ đâu mà ông Phó Giám đốc TMV VIP lại có thể “đá” trách nhiệm cho một cơ quan không có chức năng trong quản lý, phê duyệt quảng cáo như vậy.

Đó là còn chưa kể đến việc quảng cáo những nội dung, dịch vụ như: nâng ngực, nâng vú, hút mỡ... là những lĩnh vực không có trong quyết định và giấy phép hoạt động của TMV VIP. Nếu quả thực những nội dung này xuất hiện trong những mục quảng cáo, lại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cho phép thì “sai lại càng sai”, đó là hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo đã được quy định tại Luật Quảng cáo ban hành năm 2012.

Ngày 16/5/2016, PV đã gửi những câu hỏi, thắc mắc tới Sở Y tế TP HCM liên quan đến việc phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ... không có trong giấy phép hoạt động nhưng vẫn được TMV VIP quảng cáo trên website; liệu có phải Phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế TP HCM đã duyệt và cho phép TMV VIP quảng cáo như trên?... Nhưng đến bây giờ, đơn vị trên vẫn chưa có câu trả lời xác đáng cuối cùng...

- Quy định về chức năng của Phòng Nghiệp vụ y theo Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT của Bộ Y tế: “Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế”.

- Trích khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo: “Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố”.

Đọc thêm