“Thần rồng” chữa bệnh bị phạt 35 triệu đồng

(PLO) - Ngày 26/10, UBND huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoàng (53 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh) vì đã có hành vi chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nghị định số 176/2013 của Chính phủ, mức phạt là 35 triệu đồng. 
"Thần rồng" Nguyễn Thị Hoàng vừa bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Ảnh Dân trí
"Thần rồng" Nguyễn Thị Hoàng vừa bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Ảnh Dân trí

Vào khoảng tháng 4/2017, bà Nguyễn Thị Hoàng tự xưng là “Thần rồng” trên trời giáng thế mượn xác chữa bệnh cứu người và tổ chức chữa bệnh tại nhà mình. Hình thức chữa bệnh bằng cách đọc thần chú, huýt sáo, nhảy múa mà không cần dùng thuốc.

Việc làm của bà Hoàng đã thu hút khá đông những bệnh nhân mê tín dị đoan trong và ngoài tỉnh tìm đến nhờ bà chữa trị bệnh, gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn. Chính quyền địa phương nhiều lần vận động, tuyên truyền, ra thông báo buộc ngưng hoạt động nhưng bà Hoàng vẫn thực hiện hành vi. 

Đến ngày 13/10, Công an huyện Mỏ Cày Nam tiến hành bắt quả tang và lập biên bản vi phạm.