Thực hư “công dụng thần thánh” của vòng điều hòa huyết áp

(PLO) - Thời gian gần đây, loại vòng điều hòa huyết áp đang được quảng cáo khá rầm rộ, tuy nhiên theo chuyên gia, những chiếc vòng này không có tác dụng điều hòa huyết áp mà chỉ là lừa đảo. Trông chờ vào tác dụng giữ huyết áp ổn định của vòng điều áp, có người đã suýt nhập viện vì để huyết áp tăng cao đột ngột.
Vòng điều hòa được rao bán nhiều trên mạng (Ảnh internet)
Vòng điều hòa được rao bán nhiều trên mạng (Ảnh internet)

Tin lời quảng cáo bỏ điều trị bệnh

Thời gian gần đây, trên nhiều trang bán hàng online đều quảng cáo loại vòng đeo có tác dụng trị bệnh. Khá nhiều người dùng facebook xôn xao về loại vòng này với các tác dụng giúp cân bằng huyết áp, giữ thăng bằng, điều  hòa nhịp tim, trị đau vai gáy… nếu đeo thường xuyên. Cùng với những lời quảng cáo có cánh, xuất xứ từ Nhật thì mỗi nơi đều có một mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng.

Qua khảo sát, phần lớn sản phẩm được quảng bá chủ yếu bán online với thương hiệu “xách tay” mà theo giới thiệu là xuất xứ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Trong đó, được ưa chuộng nhất hiện nay là loại vòng điều áp đeo cổ xách tay từ Nhật Bản với nhãn hiệu như: Pip Magneloop, hay EX Pip Magneloop, với giá khoảng 450 - 550 nghìn đồng/chiếc.

Những lời quảng cáo mới nghe qua tưởng chừng chiếc vòng có công dụng thần kỳ đã làm khá nhiều người tò mò, mặc dù chưa biết rõ tác dụng ra sao nhưng chỉ với vài trăm nghìn thì đây là món quà quá rẻ để tặng cho ông bà, bố mẹ. Thậm chí, với sự truyền tai nhau, nhiều người có hễ có con, cháu đi học, công tác nước ngoài liền nhờ mua vài chiếc về đem cất dùng dần.

“Nghe qua thấy công dụng của chiếc vòng thật tốt, cũng chỉ dùng đeo bên ngoài cơ thể chứ không phải thuốc uống nên dù chưa chắc chắn về độ thật của công dụng nhưng mình vẫn mua ba chiếc tặng bố, mẹ. Nếu chỉ vài trăm nghìn mà mua được món quà sức khỏe cho bố mẹ, giúp ông bà không phải dùng thuốc hàng ngày thì không mắc chút nào”, chị Nguyễn Ngọc Bích (Hưng Yên) chia sẻ.   

Hai loại vòng khá phổ biến là loại vòng đeo cổ hoặc tay có vỏ bọc bên ngoài là cao su dẻo, có nhiều màu sắc như xanh, hồng, đen và loại vòng bọc ngoài bằng kim loại sắc vàng hoặc trắng. Theo lời quảng cáo của một trang web chuyên bán vòng điều hòa huyết áp Nhật Bản, nguyên lý hoạt động của những chiếc vòng điều hòa huyết áp này là: tận dụng lực từ có trong nam châm hòa hợp với dòng điện có trong cơ thể giúp lưu thông máu, ổn định huyết áp, cải thiện tình trạng sơ cứng trong mạch máu. 

“Huyết áp lúc lên lúc xuống, cứ trở trời, mưa nắng là đau đầu mà hàng ngày phải trông cháu nhỏ nên tôi hay bị mệt mỏi. Nghe người quen giới thiệu loại vòng này cân bằng được huyết áp, tôi cũng nhờ người mua hộ một chiếc. Ban đầu, mới đeo tôi bỏ hẳn không sử dụng thuốc huyết áp nhưng sau có những buổi đầu choáng váng nhiều nên không dám bỏ hẳn thuốc nữa. Tôi đã đeo được 1 năm nay rồi, mình tin thì mình mua để dùng thôi chứ công dụng thì cũng chưa biết như thế nào được, bệnh huyết áp của tôi đi kiểm tra thì kết quả vẫn như vậy”, cô Nguyễn Thị Oanh người đã sử dụng chiếc vòng chia sẻ. 

Không có công dụng trong điều hòa huyết áp

Nói rõ hơn về nguyên lý hoạt động của chiếc vòng điều hòa huyết áp, TS vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết: “Loại vòng tương tự vậy xuất hiện khá lâu rồi nhưng thực chất không có công dụng trong điều hòa huyết áp, chỉ là lừa đảo mà thôi. Thực tế, những chiếc vòng này thường cấu tạo với bên trong là nam châm vĩnh cửu. Theo nguyên lý hoạt động, từ trường từ nam châm sẽ tác động lên cơ thể, mạch máu. Tuy nhiên, theo quy tắc “bàn tay trái” những nam châm phía trên cổ tay dưới tác dụng của từ trường các ion, phân tử trong máu sẽ chuyển động sang trái. Còn với những nam châm phía dưới cổ tay dưới tác dụng của từ trường, các ion, phân tử trong máu sẽ chuyển động sang phải. Như vậy, rõ ràng việc đeo vòng với lý giải từ trường tác động góp phần ổn định huyết áp là sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức”, ông Khải khẳng định.

Ngoài ra, phải kể đến những nguy hại tới da khi đeo những chiếc vòng được làm bằng vỏ kim loại kém chất lượng. Nhất là với các chị em thường xuyên tiếp xúc hóa chất như nước rửa tay, xà phòng…. còn dễ dẫn đến viêm da, ăn mòn da. Do vậy, người dùng nên tỉnh táo, tránh sa đà với tâm lý rủ nhau sử dụng để rồi tiền mất, tật mang.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Bùi Long - Khoa Can thiệp tim mạch - Bệnh viện Hữu nghị cho biết, riêng việc quảng cáo cùng một chiếc vòng mà vừa có tác dụng với cả bệnh nhân huyết áp cao và huyết áp thấp đã bất hợp lý. Chưa kể, hiện cũng chưa có bằng chứng khoa học nào về tác dụng đích thực của loại vòng này. Do vậy, phải xác định việc đeo vòng điều hòa huyết áp này không phải là giải pháp điều trị bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu người bị tăng huyết áp mà ngưng uống thuốc sẽ xảy ra tai biến mạch máu não, hoặc người không biết chính xác mình có bị huyết áp hay không lại tin mà bỏ qua các biểu hiện bệnh dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Do vậy, để dự phòng phải kiểm tra huyết áp định kỳ, khi huyết áp tăng, giảm thất thường kèm theo những triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, tê tay chân,… phải đến bác sĩ tư vấn ngay. Để phòng tránh tăng huyết áp về cơ bản là phải thay đổi lối sống, hạn chế ăn mặn, bia rượu, thuốc lá, chọn chế độ ăn nhiều rau củ quả, tránh căng thẳng, tập thể dục đều đặn và giảm cân.