Tiền Giang: Công nhận hoàn thành cách ly y tế cho 253 công dân Việt Nam trở về từ Australia

(PLVN) - 253 công dân trở về từ Australia hoàn thành cách ky y tế sau khi thực hiện 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh

Ngày 08/10/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 253 công dân Việt Nam trở về từ Australia.

Trước đó vào ngày 24/09/2020, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 253 công dân Việt Nam trở về từ Australia cách ly tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Các công dân này đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế sau 2 lần xét nghiệm mẫu dịch ngoáy họng với kết quả âm tính SARS- CoV-2 từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Các công dân chuẩn bị hành lý rời khỏi khu cách ly.
Các công dân chuẩn bị hành lý rời khỏi khu cách ly.

Tại buổi lễ công nhận hoàn thành cách ly, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết: Trong đợt cách ly này, các công dân trả phí ăn uống, phí sinh hoạt là 120.000 đồng/ngày/người, các chi phí khác vẫn do ngân sách hỗ trợ. Riêng chi phí xét nghiệm 02 lần/người trên toàn bộ mẫu xét nghiệm do Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh sử dụng nguồn sinh phẩm tài trợ, nên các công dân không phải trả phí xét nghiệm.

Sau khi nhận giấy chứng nhận, các công dân hoàn thành cách ly được Ban chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 tỉnh Tiền Giang hỗ trợ miễn phí xe đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất và Bến xe miền Đông theo nhu cầu.

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 tỉnh đã thể hiện vai trò quan trọng qua kết quả thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho các công dân cách ly trở về từ nước ngoài.

Đọc thêm