Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 đến ngày 1/4: Điều đáng sợ từ Mỹ

(PLVN) -Phải gọi là một 'cơn lốc' đã đến Mỹ, khi số ca nhiễm và tử vong do covid-19 tăng một cách đáng sợ.
Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 đến ngày 1/4: Điều đáng sợ từ Mỹ

Tới 6h sáng 1/4, thế giới có trên 854.000 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trên 42.000 người tử vong. Italy, Tây Ban Nha và Mỹ tiếp tục là các điểm dịch “nóng” nhất toàn cầu, trong đó Mỹ đã vượt qua Trung Quốc về số lượng người thiệt mạng.

Trong vòng 24h qua, thế giới đã có thêm 69.380 người mắc bệnh, nâng tổng số ca bệnh lên 854.039; số ca tử vong tăng thêm 4.246 người nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì dịch COVID-19 trên toàn cầu là 42.014.

Đại dịch hiện đã lan tới 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước có người thiệt mạng cao trong ngày là Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ và Anh.

Tính đến hết ngày 31/3, số ca tử vong tại Mỹ do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lên tới 3.393 ca. Như vậy, số ca tử vong tại Mỹ đã vượt qua Trung Quốc (3.305) và xếp thứ 3 thế giới sau Italy (12.428) và Tây Ban Nha (8.464).

Giới chức y tế đã hối thúc người dân Mỹ tuân thủ các chỉ thị về việc ở trong nhà và thực hiện những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại New York đã tăng thêm 9.000 so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại bang này lên thành 75.795 người.

Ông Chris Cuomo - Em trai của thống đốc bang New York, đồng thời là một người dẫn chương trình của kênh CNN, cũng đã mắc bệnh và đang tự cách ly.

Hiện New York đã ghi nhận đến 1.550 người tử vong, nhiều đến mức các nhà xác trong thành phố đều không đủ đáp ứng nhu cầu. Nhà chức trách địa phương đã phải sử dụng đến xe tải đông lạnh để xử lý các thi thể.

Nhà Trắng dự tính Mỹ có thể phải đón nhận từ 100.000 đến 240.000 ca tử vong ở thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất./.

Số nạn nhân tử vong vì virus SARS-CoV-2 ở Italy tiếp tục tăng vọt, không có dấu hiệu ngừng. Chỉ trong ngày 31/3 đất nước này có thêm 837 ca tử vong,  số ca tử vong là 12.428 trường hợp  Italy tiếp tục là quốc gia có số người tử vong vì dịch bệnh này cao nhất thế giới.

Cùng ngày, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, nước này ghi nhận thêm 4.053 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 105.792 trường hợp.

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 31/3 cho biết tổng số ca tử vong tại nước này do COVID-19 hiện là 8.464 ca, trong đó có  849 ca tử vong mới . Trong khi đó, nước này cũng ghi nhận thêm 7.967 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc lên 95.293 trường hợp.

Tại Pháp, số ca tử vong do bệnh COVID-19 đã tăng thêm 499 người trong 24 giờ qua, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong tại các bệnh viện là 3.523 người kể từ khi bùng phát dịch. Tới sáng 1/4, Pháp ghi nhận tổng cộng 52.128 ca bệnh.

Tổng thống Emmanuel Macron đã  tuyên bố một khoản đầu tư lên đến 4 tỷ euro để mua khẩu trang y tế, máy thở và thuốc men. Pháp cũn đã điều động trực thăng quân sự để chuyển 6 bệnh nhân nặng từ vùng Grand-Est, miền Đông nước Pháp, sang bệnh viện của Đức.

Tại Anh, số ca tử vong trong 24h qua do dịch COVID-19 tăng 27%, theo số liệu thống kê công bố ngày 31/3 mà một thành viên cấp cao nội các Anh đã mô tả là "gây sốc và âu lo".

Theo đó, Anh ghi nhận 381 ca tử vong trong ngày 30/3, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát, qua đó nâng số ca tử vong tại các bệnh viện ở Anh lên 1.789 người.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy số ca mắc được xác nhận đã tăng 14%, lên 25.150 trường hợp, tính đến 16h GMT ngày 30/3. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới tăng ở tỷ lệ như vậy, giảm so với tỷ lệ 22-24% của các ngày 26-27/3.

Điều đáng lo ngại, tại London thông báo một bé trai 13 tuổi đã tử vong sau khi phơi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ca tử vong nhỏ tuổi nhất vì COVID-19 tại Anh.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo trong ngày 31/3 không ghi nhận thêm ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong nội địa Trung Quốc đại lục, song có 79 ca nhiễm mới là các trường hợp nhập nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc đại lục đến nay lên 771 ca. 

Tới sáng 1/4, Trung Quốc ghi nhận thêm 5 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên 3.305. Trong khi số ca mắc bệnh là 85.518, trong đó 76.052 người đã bình phục và xuất viện.

Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, tính tới 10 giờ ngày 31/3 theo giờ địa phương, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 9.786 người và số ca tử vong là 162 người.

Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu các cơ quan chức năng của nước này thực hiện nghiêm các quy định xử lý những trường hợp cố tình vi phạm lệnh cách ly.

Chính phủ Hàn Quốc cũng khẳng định không có kế hoạch áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ nước ngoài, bất chấp tỷ lệ người nước ngoài nhập cảnh nhiễm virus SARS-CoV-2 có chiều hướng ngày càng tăng cao trong những ngày gần đây.

Trong 24h qua, Philippines ghi nhận thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 88. Philippines hiện đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về số ca COVID-19 với 2.084 ca.

Tại Indonesia, ngày 31/3, Tổng thống Joko Widodo đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp quốc gia liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thông báo các biện pháp hỗ trợ người dân có thu nhập thấp. Các biện pháp bao gồm tăng phúc lợi xã hội, hỗ trợ lương thực-thực phẩm và miễn hoặc giảm giá điện.

Tại Việt Nam, 6h sáng ngày 1/4, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca bệnh mắc Covid-19, trong số này có 1 người của công ty Trường Sinh, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 212 ca đến thời điểm này , 57 ca đã được chữa khỏi.

Đọc thêm