Diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới

Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 đến ngày 2/4: Sau 1 ngày đêm, thế giới đã có thêm 72.464 ca nhiễm Covid-19

(PLVN) - Chỉ sau 1 ngày đêm. thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca lên 930.819 -  Thống kê tính đến 6h sáng 2/4 theo giờ Việt Nam. Dẫn đầu thế giới về ca nhiễm vẫn là Mỹ, còn Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.
Tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 đến ngày 2/4: Sau 1 ngày đêm, thế giới đã có thêm 72.464 ca nhiễm Covid-19

Theo số liệu cập nhật đến 6h sáng 2/4 theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã lên tới 211.408 người sau khi tăng thêm 22.878 người so với ngày trước đó.

Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có số ca mắc COVID-19 vượt quá mốc 200.000 người. Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ hiện được ghi nhận ở 4.718 người, tăng 665 người trong vòng 24 giờ qua. 

Trong diễn biên phức tạp của dịch bệnh, Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã ban bố lệnh giới nghiêm toàn bang và chỉ thị cho người dân ở nhà để ngăn ngừa dịch lây lan. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 2/4, và được đưa ra sau khi Thống đốc DeSantis tham vấn Tổng thống Donald Trump qua điện thoại.

Thống đốc kêu gọi người dân giới hạn các hoạt động và chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. 

Trong ngày 1/4, Italy ghi nhận thêm 727 bệnh nhân tử vong trong vòng 24h, nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 tại nước này lên con số 13.155.

Tuy số ca tử vong của Italia chiếm 1/3 số nạn nhân của dịch Covid-19 trên toàn cầu, nhưng con số tử vong trong ngày 1/4 lại cho phép chính quyền và người dân nơi đây hy vọng, bởi  đây là số ca tử vong thấp nhất trong một ngày kể từ ngày 26/03.

Số ca tử vong thấp hơn những ngày trước, nhưng  các ca nhiễm mới của Italia lại gia tăng trở lại. Trong ngày 1/4, Italy có thêm gần 4.800 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên trên 110.500 người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ.

Một thông tin khác có thể khiến người dân Italy lo lắng, đó là số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT) đưa ra cho thấy là số người tử vong vì Covid-19 tại nước này có thể cao hơn nhiều con số đang được công bố.

Trong tối 1/4, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã chính thức ký sắc lệnh gia hạn phong toả đến ngày 13/4 và kêu gọi người dân Italy ủng hộ: “Tôi biết là tôi sẽ phải yêu cầu người dân Italy hy sinh thêm nữa nhưng nếu chúng ta nới lỏng các lệnh hạn chế bây giờ thì mọi công sức trong thời gian qua sẽ trở thành vô nghĩa. Bởi lẽ khi đó thì tất cả những tổn thất về kinh tế, tâm lý, xã hội mà toàn bộ đất nước Italy đã phải đối mặt trong những ngày qua sẽ lại nhân đôi và chúng ta sẽ không thể ứng phó nổi”.

Số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Anh trong ngày 1/4 đã lên tới 2.352 ca, tăng 563 ca trong vòng 24 giờ.  Tính đến 6h sáng hôm nay, Anh đã ghi nhận tổng cộng 29.474 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 4.324 ca so với một ngày trước đó.

Tình trạng thất nghiệp đang gia tăng ở Anh. Trong 2 tuần qua, Anh đã có gần một triệu người đăng ký nhận trợ cấp xã hội sau khi chính phủ nước này kêu gọi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc.

Tại Pháp, trong 24 giờ qua, số người chết vì dịch COVID-19 tại các bệnh viện của nước này đã lập kỷ lục mới với 509 trường hợp. Như vậy, tổng số người tử vong lên đến 4.032 kể từ ngày 1/3, trong đó 83% trên 70 tuổi. Các trường hợp nhiễm virus được xác nhận qua xét nghiệm là 56.989  bệnh nhân, tăng 4.861 người so với một ngày trước. 

Tối 1/4, Thủ tướng Edouard Philippe đã có cuộc điều trần trước Quốc hội về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cho đến thời điểm này, Pháp vẫn chưa thể nói gì về việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đã đươc ban bố vào 3 tuần trước. 

Người dân dùng túi đặt vào ô để xếp hàng trong khi chờ nhận gạo miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/4, trang mạng India Today đưa tin Ấn Độ đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại khu ổ chuột Dharavi, thành phố Mumbai, bang Maharashtra. Bệnh nhân là một nam giới 56 tuổi đã được nhập viện điều trị. Khoảng 8 đến 10 thành viên trong gia đình người này đã được cách ly kiểm dịch.

Dharavi rộng 613 héc ta với 1,5 triệu dân là khu ổ chuột lớn nhất Ấn Độ và cũng lớn nhất châu Á. Thành phố Mumbai là một điểm nóng lây lan dịch COVID-19 tại Ấn Độ, chiếm hơn 50% trong số trên 320 người nhiễm bệnh của bang Maharashtra.

Đến 6h sáng 2/4, Ấn Độ đã ghi nhận 1.998 bệnh nhân, trong đó 58 người đã tử vong.  Delhi đã ghi nhận ít nhất 120 trường hợp nhiễm SARS- CoV-2, trong đó 2 người tử vong.

Cùng ngày 1/4, trang mạng Hindustand Times ngày 1/4 đưa tin thủ đô Delhi của Ấn Độ sẽ hỗ trợ 10 triệu rupi cho gia đình các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế và nhân viên vệ sinh bị tử vong trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS- CoV-2.

Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ áp dụng nghiêm các quy định với hàng trăm người nước ngoài tới nước này bằng visa du lịch, nhưng lại tham dự một sự kiện tôn giáo ở thủ đô New Delhi, làm phát tán một chùm ca bệnh Covid-19 tại đây.

Ngày 1/4, Chính quyền Thủ đô Jakarta xác nhận 84 nhân viên y tế làm việc ở 30 bệnh viện tại Jakarta đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số này, có 2 phụ nữ đang mang thai, 2 bác sỹ, 1 nhân viên y tế sống ở Jakarta nhưng làm việc tại các bệnh viện ngoài Thủ đô đã tử vong vì bị lây nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế Singapore tối 1/4 thông báo nước này ghi nhận thêm 74 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, mức cao nhất tính theo ngày từ trước tới nay, nâng tổng số ca mắc bệnh lên con số 1.000 người. Số ca nguy kịch cũng tăng lên tới 24. Điểm đáng chú ý là số ca nhiễm trong nước cùng ngày cũng cao nhất từ trước tới nay, với 54 ca, trong đó có 24 ca không có mối liên hệ với các trường hợp mắc bệnh COVID-19 trước đó. Như vậy, Singapore hiện ghi nhận tổng cộng 115 ca không có mối liên hệ nào với các ca nhiễm trước đây cũng như không có lịch sử tới các vùng dịch.

Ngày 1/4, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 142 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 2.908 ca. Như vậy, Malaysia là nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Bộ Y tế Malaysia cho biết đã ghi nhận 45 ca tử vong vì COVID-19.

Người dân Indonesia ngày 1/4 đã đâm đơn kiện Tổng thống nước này vì những chậm trễ trong việc ngăn chặn sự bùng phát đại dịch Covid-19. Những người đứng đơn kiện cho rằng, Tổng thống Indonesia đã quá chậm trễ trong việc xử lí dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân cả về vật chất và sức khoẻ.

Tính đến thời điểm này, Indonesia có hơn 1.500 ca mắc Covid-19, trong đó có 136 trường hợp từ vong.

Tại Việt Nam, đến 6h sang hôm nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 đã là 222 người. Một người nhiễm mới được công bố sáng nay là người đến Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người ốm.

Đọc thêm