Trêu chọc ong, 7 người phải cấp cứu

(PLO) - 5 đứa trẻ trêu chọc ong nên bị ong tấn công. Bố mẹ các cháu đến cứu cũng bị đàn ong đốt khiến 7 người phải nhập viện.
Cả 7 người bị ong cắn nhập viện
Cả 7 người bị ong cắn nhập viện

Thông tin ban đầu, chiều 21/9, vợ chồng anh Thò Bá Lâu và chị Thò Thị Thông (trú tại bản Phà Cốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) ra ruộng gặt lúa. 5 đứa trẻ (từ 4- 7 tuổi), trong đó có 3 đứa con vợ chồng này và hai cháu con anh trai anh Lâu, cùng ra đồng chơi.

Trong lúc vợ chồng anh Lâu gặt lúa thì nhóm trẻ phát hiện một tổ ong trên cây nên rủ nhau dùng que trêu chọc, khiến đàn ong bay ra tấn công đám trẻ. Nghe tiếng kêu, vợ chồng anh Lâu chạy đến cứu các cháu và cũng bị đàn ong đốt.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương  đưa cả 7 người đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu với nhiều vết ong đốt trên cơ thể, 4 cháu nhỏ bị hôn mê.

Được cấp cứu kịp thời, sáng nay, 4 bệnh nhi đã hồi tỉnh. 7 nạn nhân đều qua cơn nguy kịch.

Đọc thêm