Trực thăng đưa hai bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu an toàn

(PLVN) - Trưc thăng đã đưa hai quân nhân bị nạn trong quá trình lao động tại đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về Bệnh viện Quân y 175.
Trực thăng đưa  hai bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền cấp cứu an toàn

19 giờ 15 phút ngày 22/10, máy bay trực thăng EC-225 số hiệu VN 8619 đã hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyến bay đặc biệt chuyển 2 bệnh nhân - quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào đất liền để cấp cứu. 

Ngay khi trực thăng hạ cánh, các y, bác sỹ đã nhanh chóng đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Được biết, ngày 21/10, hai quân nhân là N.V.T (sinh năm 1993) và M.V.H (sinh năm 2001) bị nạn trong quá trình lao động được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Trong quá trình sơ, cấp cứu,  quân nhân N.V.T có triệu chứng đau đầu, lúc tỉnh, lúc mê, vật vã, khoang miệng có vết thương gãy xương hàm dưới.

Quân nhân M.V.H có triệu chứng đau và sưng vùng chậu dưới, không đi lại được và có dấu hiệu phù nề.

Sau khi hội chẩn qua điện thoại giữa Viện y học Hải quân và Bệnh xá đảo Sinh Tồn, các y, bác sỹ nhận định quân nhân N.V.T bị thương rất nặng, đa chấn thương và có khả năng chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, chấn thương hàm mặt và ngực kín...

Trước nhận định trên, các y bác sỹ đã đề nghị chuyển bệnh nhân vào đất liền để đảm bảo an toàn, điều trị hiệu quả.

Sau khi nhận được chỉ đạo của từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) đã phân công tổ bay, tổ y, bác sỹ nhanh chóng tham gia chuyến bay cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân.

Rạng sáng 22/10, máy bay trực thăng VN 8619 mang theo đội ngũ kỹ thuật và tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 bay ra huyện đảo Trường Sa, đưa bệnh nhân về đất liền an toàn.

Hiện hai bệnh nhân đã được cứu chứa tích cực tại Bệnh viện Quân y 175./.

Đọc thêm