Ung thư đại tràng được điều trị hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn sớm

(PLO) - Ung thư đại tràng đang có xu hướng tăng cao hơn các bệnh ung thư khác. Điều đáng lo ngại là triệu chứng của bệnh không rõ ràng dễ “nhầm”, “ tưởng” với các bệnh lý thông thường khác nên rất khó phát hiện. Đa phần các bệnh nhân khi được phát hiện ung thư đều đã ở giai đoạn 3, 4, tuy nhiên ít ai biết rằng Ung thư đại tràng có tỷ lệ sống sót rất cao nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.
“ Các cháu điều dưỡng rất ngoan, lấy ven êm lắm…cô cảm thấy rất hài lòng” bà Ngô Thị Mỹ Phúc chia sẻ
“ Các cháu điều dưỡng rất ngoan, lấy ven êm lắm…cô cảm thấy rất hài lòng” bà Ngô Thị Mỹ Phúc chia sẻ
Những triệu chứng dễ “nhầm”, “tưởng” 
Bệnh nhân Ngô Thị Mỹ Phúc, 59 tuổi (Hà Nội) có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, thường xuyên bị tức vùng bụng dưới, ăn ít đi, cảm thấy luôn đầy bụng, nửa tháng liên tục không thể đi ngoài. Dù đã đi khám 3 lần nhưng mỗi lần lại có những kết quả khác nhau. Bà Phúc được chẩn đoán bị đau đại tràng và có đơn thuốc điều trị kèm theo, một thời gian uống thuốc thấy bệnh tình không tiến triển hơn mà lại còn bị sụt cân nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 tháng bệnh nhân sút 9kg
Ngày 9/2/2015 Bà Phúc đi khám tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt mới biết mình bị bán tắc ruột do ung thư đại tràng và đang trong giai đoạn rất nguy hiểm, nếu không mổ kịp thời có thể bị vỡ và nguy cơ tử vong sẽ rất cao. 
Được sự quan tâm tận tình của đội ngũ y, bác sĩ cộng thêm sự động viên của gia đình, ca mổ đã rất thành công. Sau 1 tháng phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hóa tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt
“Sự quan tâm tận tình – nghị lực phi thường” giúp bệnh nhân chiến thắng bệnh tật
Chia sẻ về quá trình điều trị của bệnh nhân, Bác sĩ Quản Thị Mơ – Trưởng khoa hóa chất, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, cho biết: “ Bệnh nhân Ngô Thị Mỹ Phúc được chẩn đoán bị Ung thư trực tràng cao gây tắc ruột giai đoạn IIB, đã phẫu thuật, cắt đoạn đại tràng xích ma và trực tràng cao, làm hậu môn nhân tạo hố chậu trước. Sau 8 đợt điều trị hóa chất với phác đồ Xelox, hiện tại các chỉ số của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, sức khỏe tiến triển, mọi sinh hoạt, ăn uống đều rất tốt”.
Bệnh nhân Ngô Thị Mỹ Phúc cùng bác sĩ Quản Thị Mơ – Trưởng khoa hóa chất Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt
 Bệnh nhân Ngô Thị Mỹ Phúc cùng bác sĩ Quản Thị Mơ – Trưởng khoa hóa chất Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt 
Ấy vậy, nhưng ít ai biết được rằng quá trình tìm ra bệnh với bà Phúc lại vô cùng gian nan. Bệnh nhân chi sẻ: “ Khi bắt đầu có những triệu chứng khó chịu kèm theo sút cân rõ rệt, tôi đã đi khám tại rất nhiều nơi, tuy nhiên vẫn không tìm ra bệnh của mình, tâm trạng càng thêm bất an và lo lắng. Vô tình được người thân giới thiệu tới khám tại bệnh viện Ung bướu Hưng Việt rất nhanh chóng tôi đã biết được kết quả bệnh tật của mình, tuy nhiên lại vô cùng bất ngờ  khi biết tin mình bị mắc bệnh ung thư”…
Hưng Việt là ngôi nhà ấm áp, nơi cứu sống tôi, nơi tôi có được sự quan tâm đặc biệt” lời chia sẻ của Bệnh nhân trước ngày ra viện
 Hưng Việt là ngôi nhà ấm áp, nơi cứu sống tôi, nơi tôi có được sự quan tâm đặc biệt” lời chia sẻ của Bệnh nhân trước ngày ra viện 
“Đến với Hưng Việt, tôi thực sự không tin vào mắt mình với những điều nhân văn như thế: Bác sĩ phẫu thuật trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên tâm lý cho bệnh nhân, điều mà rất ít các bệnh viện có được, các cháu điều dưỡng tận tình chăm nom chu đáo, mọi người đều cởi mở, thân thiện, quan tâm…tôi vô cùng cảm động trước những điều đó, vì trước đây bản thân tôi cũng đã từng đi chăm người ốm ở rất nhiều bệnh viện nhưng quả thực chưa có bệnh viện nào để lại trong tôi một ấn tượng đẹp như thế. Chính những điều bình thường ấy, giúp tôi có được điều phi thường như bây giờ, 50% yếu tố tâm lý quyết định sự thành công trong việc điều trị của tôi, khiến tôi không nghĩ tới bệnh tật quá nhiều, ngược lại vô cùng lạc quan và rất tin tưởng y, bác sĩ” lời chia sẻ của bệnh nhân sau khi kết thúc đợt điều trị cuối cùng tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt
Dù tuổi đã cao nhưng bệnh nhân vẫn luôn lạc quan với căn bệnh của chính mình, hàng ngày rất đều đặn từ 7h đến 9h30 sáng bệnh nhân vẫn bán bánh bao tại nhà – công việc thường nhật giúp bệnh nhân có thêm thu nhập và cũng để mình rèn luyện sức khỏe. Niềm tin vào cuộc sống luôn thường trực trong tâm trí, nghị lực kiên cường ấy chính là động lực góp phần rất lớn vào việc điều trị thành công căn bênh Ung thư quái ác
Có thể thấy các triệu chứng của bệnh Ung thư trực tràng rất khó để nhận diện khi không được chẩn đoán và xử lý kịp thời, nguy hiểm hơn khi triệu chứng của bệnh lại rất dễ nhầm lẫn với các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa nói chung. Vì vậy, Ts.Bs Hoàng Đình Chân, Giám đốc chuyên môn bệnh viện Ung bướu Hưng Việt khuyến cáo nên duy trì đi khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở những người trên 40 tuổi. Cần cảnh giác khi có những triệu chứng tiêu hóa dù mơ hồ,  nên nội soi định kỳ một lần / năm 
Tại Bệnh viện ung bướu Hưng Việt, với đội ngũ Bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi triển khai các xét nghiệm đồng bộ để phát hiện sớm Ung thư đại - trực tràng:
- Xét nghiệm thử máu trong phân (FOBT)
- Xét nghiệm Turmo marker/ dấu ấn ung thư: CEA (Carcino- Embrionic antigen), giới hạn bình thường < 10 ng/ml
- Nội soi phần dưới ruột già (Sigmoidoscopy)
- Nội soi ruột già (Colonoscopy)
- Chụp hình đại tràng cản quang
Ung thư đại - trực tràng là một bệnh có thể phòng ngừa và điều trị rất hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để tránh việc điều trị khó khăn,tốn kém và ít hiệu quả.
Để được tư vấn và hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Ung thư vui lòng gọi số:
094 230 0707 - 094 699 0707
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT
Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.6272.4444 - Hotline: 0949.51.0707
Email: bvubhungviet@gmail.com
www.benhvienungbuouhungviet.vn

Đọc thêm