Vụ chuẩn đoán nhầm cho thai phụ: Bộ y tế gửi công văn khẩn cho Bệnh viện FV Tp. Hồ Chí Minh

(PLO) - Ngay sau khi có thông tin về trường hợp một thai phụ bị chuẩn đoán nhầm, Bộ Y tế đã ra công văn gấp gửi tới Bệnh viện FV Tp. Hồ Chí Minh.
Vụ chuẩn đoán nhầm cho thai phụ: Bộ y tế gửi công văn khẩn cho Bệnh viện FV Tp. Hồ Chí Minh

Trong Công văn khẩn gửi Bệnh viện FV Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm quy chế chuyên môn. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và các cơ quan truyền thông.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện báo cáo kết quả giải quyết về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 3/7/2018.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, sáng ngày 19/6, chị Nguyễn Thị M.Ch là vợ của anh H.H.Th đến Bệnh viện FV (quận 7, Tp.Hồ Chí Minh) để khám vì đau bụng và rong kinh. Tại đây, chị Nguyễn Thị M.Ch. được bác sỹ khám, siêu âm và thử nước tiểu với kết luận không có thai nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung.

Bệnh nhân được bác sỹ đã kê đơn thuốc gồm 10 viên Misoprotol tab 200mcg nhằm đẩy dịch tụ trong tử cung ra ngoài.

Sau khi uống thuốc theo liều bác sỹ đê đơn, tối 19/6, bệnh nhân bị băng huyết, phải quay trở lại bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ đã thực hiện test nhanh và kết luận bệnh nhân bị băng huyết do sảy thai.