Vụ hành hung bác sĩ tại bệnh viện ở Quảng Bình: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố

(PLO) - Ngày 8/11, tin từ Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan điều tra vừa có quyết định khởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ hành hung 2 người trọng thương tại tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba -Đồng Hới.
Phan Hoàng Diệu (trái) và Nguyễn Trung Thông tại cơ quan công an.
Phan Hoàng Diệu (trái) và Nguyễn Trung Thông tại cơ quan công an.

 2 đối tượng bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” gồm: Phan Hoàng Diệu (26 tuổi, trú tại phường Hải Thành, TP. Đồng Hới) và Nguyễn Trung Thông (33 tuổi, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới).

Trước đó, Công an TP. Đồng Hới cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam  Lê Minh Hải (22 tuổi, quê ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, hiện trú tại phường Nam Lý). Hải, Diệu và Thông là 3 đối tượng liên quan đến vụ hành hung 2 người bị thương nặng, trong đó có bác sĩ Trần Văn Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới.

Đối tượng Lê Minh Hải.
Đối tượng Lê Minh Hải.

Như PLVN đã thông tin, tối 23/10, giữa anh Lê Trần Minh Tâm (trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) và Y Giang Long (quê Gia Lai) đã xảy ra va chạm giao thông khiến Long bị thương, vào điều trị tại bệnh viện. Ngay sau đó, người nhà của Long là Diệu, Thông và Hải đến bệnh viện, gọi anh Tâm ra ngoài để nói chuyện.

Tại đây, 3 người này lao vào đấm, đá anh Tâm. Riêng Hải dùng tay đấm ba phát khiến anh Tâm sụt hốc mắt phải. Chứng kiến sự việc, bác sĩ Sơn chạy đến can ngăn và cấp cứu cho anh Tâm thì cũng bị 3 đối tượng này lao vào hành hung.

Bác sĩ Sơn bị thương nặng ở vùng mắt sau khi bị nhóm côn đồ hành hung tại bệnh viện.
Bác sĩ Sơn bị thương nặng ở vùng mắt sau khi bị nhóm côn đồ hành hung tại bệnh viện.

Bác sĩ Sơn bị Hải đấm vào mặt và mắt gây nhân thương tích nặng, rách giác mạc mắt, đa chấn thương phải nhập viện điều trị. Riêng anh Tâm do chấn thương quá nặng đã được chuyển đi Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) để điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra,  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã lên tiếng, yêu cầu cơ quan chức năng tại Quảng Bình xử lý nghiêm minh các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Công an TP. Đồng Hới cũng cho biết, sau khi củng cố hồ sơ đầy đủ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố nhóm đối tượng trên với hai tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”./.

Đọc thêm