Vụ nạn nhân tử vong sau mũi tiêm: Có thể do nhồi máu cơ tim

(PLO) - Theo ông Lê Hưu Uyển – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết: Có thể bệnh nhân tử vong là do bị nhồi máu cơ tim cấp.
Vụ nạn nhân tử vong sau mũi tiêm: Có thể do nhồi máu cơ tim

Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế Thanh Hóa sau khi xảy ra sự việc bệnh nhân Lương Thị Hương (SN 1974, trú tại thôn Minh Ngọc – Lương Sơn – Thường Xuân – Thanh Hóa), tử vong vào rạng sáng ngày 09/03, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Nội dung báo cáo cho biết vào khoảng 23 giờ 50 phút bệnh nhân đang truyền dịch lên cơn đau vùng thượng vị, bác sĩ khám vào cho xử lý thuốc Atropin+Dmedron.

Đến 23 giờ 55 phút bệnh nhân có biểu hiện lên cơn co giật, người tím tái nhẹ, lúc này mạch, huyết áp bằng không, ngừng thở, tim khó nghe.

Dù đã được chuyển xuống khoa cấp cứu và được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được bệnh viện này xác định do bị sốc phản vệ không hồi phục.

Theo ông Lê Hưu Uyển – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (người phát ngôn Sở Y tế Thanh Hóa) cho biết: nguyên Nhân dẫn tới cái chết bất thường của chị Hương đang được Sở Y tế Thanh Hóa và cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây chẩn đoán là bị đau dạ dày cấp, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm sau đó chuyển bệnh nhân đến Khoa Nội tổng hợp. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

“Khi đang truyền dịch thì bệnh nhân kêu đau nên các bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, việc bệnh nhân tử vong nhanh như vậy cũng không thể loại trừ khả năng tim mạch có vấn đề. Có thể bệnh nhân tử vong là do bị nhồi máu cơ tim cấp” – ông Uyển nhận định. 

Đọc thêm