Vụ sản phụ tử vong ở Quảng Bình: Đưa cháu bé ra Hà Nội để giành lại sự sống

(PLVN) - Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, bé trai con của sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đã không may bị tử vong sau khi sinh) đã được chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội điều trị với hy vọng giành lại sự sống cho bé.
Người thân tập trung trước bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Nga.
Người thân tập trung trước bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Nga.

“Bệnh viện đã xin ý kiến và mời chuyên gia hồi sức của Bệnh viện Nhi Trung ương vào hội chẩn để có phương án cứu chữa cho cháu. Sau khi hội chẩn, chuyên gia đã đề nghị đưa cháu ra Hà Nội để được chăm sóc, điều trị tốt hơn. Dù bệnh trạng của khá nặng nhưng chúng tôi phải nỗ lực hết sức và tìm mọi cách có thể” – một lãnh đạo của bệnh viện này khẳng định.

Sau khi mổ cấp cứu ra khỏi bụng mẹ thì tình trạng của bé trai này rất nguy kịch và được tiên lượng xấu do suy hô hấp sâu.

Như PLVN, sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nhập viện lúc 8h sáng 15/12, tại Khoa Sản phụ tiếp nhận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ chuyển dạ, sinh lần thứ 3, thai 40 tuần tuổi, ối ít.

Trong quá trình chờ sinh tại Phòng Thủ thuật sản, bệnh nhân có dấu hiệu diễn biến xấu bất thường. Nghi ngờ bệnh nhân bị vỡ tử cung nên lập tức kíp trực đã hội chẩn tua trực cấp cứu và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Quá trình mổ, bệnh nhân có diễn biến mất máu nhiều, tụt huyết áp, ngừng tim đột ngột. Các bác sĩ đã tiến hành ép tim, hồi sức tích cực và truyền nhiều đơn vị máu toàn phần cùng với 1 số chế phẩm máu.

Theo nguyên nhân được xác định ban đầu của bệnh viện thì chị Nga được nhanh chóng chuyển về Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị sau khi mổ nhưng bị hôn mê sâu, rối loạn đông máu nặng, dù được hồi sức tích cực và lọc máu liên tục nhưng đáng tiếc đã không qua khỏi.

Các bác sĩ của bệnh viện gặp gỡ, trao đổi các thông tin ban đầu với gia đình sản phụ tử vong.
Các bác sĩ của bệnh viện gặp gỡ, trao đổi các thông tin ban đầu với gia đình sản phụ tử vong. 

Ngay sau sự việc xảy ra, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cũng đã gặp gỡ, trao đổi các thông tin ban đầu với gia đình và mời lực lượng chuyên môn, công an, viện kiểm sát vào cuộc để sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kíp trực tham gia cứu chữa cho sản phụ Nga cũng đã bị đình chỉ công tác để phụ vụ công tác điều tra. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để tiến hành kiểm tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ này.

Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) ra quyết định trưng cầu Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh Quảng Bình để giám định nguyên nhân cái chết của sản phụ Nga nhưng gia đình sản phụ đã từ chối giám định và yêu cầu cơ quan chức năng sớm có văn bản trả lời kết quả về nguyên nhân cái chết.

Đọc thêm