Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng khu vực cầu Bãi Cháy

(PLVN) -Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn. Danh tính nạn nhân đã được xác định.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu chia sẻ mất mát với các nạn nhân trong vụ tai nạn và chúc các nạn nhân sớm bình phục, ổn định sức khỏe. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hỏi thăm, động viên người nhà nạn nhân bình tĩnh và đặt niềm tin vào các y bác sĩ. Đồng thời, ông Đặng Huy Hậu yêu cầu ban lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tập trung cứu chữa các nạn nhân với mục tiêu: Tất cả vì sự sống, sức khỏe của người bị nạn.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kinh tế cho các gia đình nạn nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kinh tế cho các gia đình nạn nhân.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ kinh tế cho các gia đình bị nạn.

Trước đó như báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, xe khách Hùng Đức (BKS 14B 019.29) di chuyển theo hướng Hà Nội - Cẩm Phả. Khi xuống dốc gần ngã tư Loong Toòng, xe khách mất lái, lao sang đường ngược chiều đâm vào xe bán tải mang BKS 14C- 262.25 lưu thông theo hướng Hạ Long- Uông Bí cùng nhiều xe mô tô di chuyển cùng hướng xe bán tải. Sau đó, xe khách tiếp tục lao sang phần đường hướng đi ban đầu, đâm vào vỉa hè và một số phương tiện ô tô, xe máy đang đỗ tại đó.

Hậu quả, 2 người tử nạn (gồm 1 năm, 1 nữ) và 3 người khác bị thương nặng (2 nam, 1 nữ). Có 4 nạn nhân trú ở TP Hạ Long và 1 nạn nhân ở Thái Bình.

Danh tính nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn tại cầu Bãi Cháy:

1. Lê Văn Tất (SN 1965, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long), tử vong ngoại viện do đa chấn thương (chấn thương sọ não, ngực kín, bụng kín, mất chi dưới…ngừng tuần hoàn lúc 8h55)

2. Trần Thị Thảo (SN 1979, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long), tử vong ngoại viện do đa chấn thương.

3. Phạm Thị Thùy Nhiên (SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long), đa chấn thương

4. Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình), đa chấn thương.

5. Phạm Văn Linh (SN 1950, trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long), vết thương vành tai trái, chấn thương phần mềm nhiều nơi, đang theo dõi chấn thương sọ não.

Đọc thêm