Xét nghiệm máu biết nguy cơ béo phì ở trẻ

Một cuộc xét nghiệm máu đơn giản có thể dự đoán chính xác nguy cơ béo phì ở trẻ. Điều này giúp các phụ huynh có thể can thiệp sớm để hạn chế tình trạng tăng cân quá mức của trẻ.
Thử máu có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ béo phì ở trẻ - Ảnh: AFP
Thử máu có thể giúp phát hiện sớm nguy cơ béo phì ở trẻ - Ảnh: AFP 
Các nhà nghiên cứu của Đại học Southampton, Exeter và Plymouth (Anh) đã nghĩ ra phương pháp dùng mẫu máu đọc ADN để phân tích hàm lượng biểu sinh trong gien PGC1a, loại gien điều phối lượng mỡ dự trữ trong cơ thể.
Các chuyên gia đã sử dụng mẫu ADN của 40 trẻ 5 tuổi, và theo dõi cho đến lúc chúng được 14 tuổi.
Những thay đổi biểu sinh diễn ra thông qua một quá trình biến đổi hóa chất cụ thể, vốn đóng vai trò kiểm soát cách thức gien hoạt động và được bật lên trong giai đoạn đầu của cuộc sống.
Nhóm của Đại học Southampton phát hiện cuộc thử máu, khi thực hiện ở trẻ 5 tuổi, có sự khác nhau giữa trẻ với hàm lượng chất béo cao trong cơ thể và với trẻ ít phát phì khi lớn lên.
Kết quả cho thấy ở những trường hợp hàm lượng thay đổi hóa chất tăng 10% vào lúc 5 tuổi, mỡ trong cơ thể khi 14 tuổi tăng thêm 12%, theo trang New Scientist.

Đọc thêm