Yêu cầu chuyển bệnh nhân ra khu cách ly tập trung, phong tỏa nhà máy Poyun

(PLVN) - Chiều 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương.
Chiều 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương.
Chiều 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương.

Theo báo cáo của bệnh viện dã chiến tại TP Chí Linh (Trung tâm Y tế TP Chí Linh), lực lượng chức năng đã giải tỏa toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây để nhường chỗ cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện dã chiến này đang điều trị cho 31 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện có 45 bác sĩ và 70 điều dưỡng, có thể phục vụ khoảng 200 bệnh nhân. Tuy nhiên, do trang thiết bị còn thiếu, Trung tâm Y tế TP Chí Linh khó thành lập ICU.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu, bệnh viện dã chiến ở TP Chí Linh nhanh chóng lên danh sách trang thiết bị y tế thiếu, báo cáo về Bộ Y tế để được hỗ trợ kịp thời. “Thiếu gì đề xuất Bộ cấp phát, phải đảm bảo cho tuyến đầu trong công tác chống dịch”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Hải Dương đã thành lập 5 khu cách ly tập trung, dự kiến trong hôm nay sẽ chuyển hết số lượng bệnh nhân âm tính ra khu cách ly tập trung.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo: “Khẩn trương chuyển bệnh nhân ra khu cách ly tập trung và chuyển bệnh nhân dương tính ra bệnh viện dã chiến. Ngay ngày mai tiến hành lấy mẫu trên diện rộng tất cả những người quanh khu vực nhà máy Poyun. Đặc biệt, phải phong tỏa “vùng lõi” phải thật nghiêm ngặt, tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm. Không cho công nhân tiếp tục làm việc mà phải phong tỏa nhà máy, tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà máy Poyun".

Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Hải Dương đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hiện đã có 210 giường sẵn sàng đón bệnh nhân. Tại đây đã tiếp nhận và theo dõi 26 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện này có 15 bác sĩ và 40 điều dưỡng, trang thiết bị cũng thiếu khá nhiều thứ như: máy thở, trang biết bị bảo hộ cho nhân viên y tế, thuốc men… Bệnh viện sẽ liên hệ với trường để đào tạo khoảng 80 điều dưỡng sắp ra trường hỗ trợ bệnh viện dã chiến nếu mở rộng lên 400 giường bệnh.

Bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được Bệnh viện Bạch Mai kịp thời hỗ trợ. “Trước tình hình trên, chúng ta sẽ không thiết lập Đơn vị tích cực chăm sóc những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và cần được theo dõi chăm sóc chuyên sâu đặc biệt - ICU ở Trung tâm Y tế Tp Chí Linh nữa mà sẽ đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Sẽ chuyển bệnh nhân nặng về đây và hạn chế chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bởi biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh. Phải áp dụng triệt để phương châm 4 tại chỗ”, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được quyền áp dụng những kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai kể cả kỹ thuật cao như ECMO.

“Ngoài phương án thiết lập ICU, trong trường hợp cần thiết chúng ta sẽ triển khai phương pháp ECMO, kể chạy thận, tim, phổi nhân tạo... tại đây”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Đọc thêm