Yêu cầu làm rõ vụ thai nhi 5,1 kg chết khi sản phụ sinh

(PLVN) - Mới  đây, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Bình Định yêu cầu xác minh, báo cáo ngay về trường hợp báo chí nêu: “Thai nhi 5,1 kg chết oan trong lúc sinh”. 
Yêu cầu làm rõ vụ thai nhi 5,1 kg chết khi sản phụ sinh

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bình Định kiểm tra ngay sự việc cơ quan báo chí nêu và xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm.

Sở Y tế Bình Định cần khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn và các cơ sở y tế liên quan của tỉnh đối với sản phụ T.T.N.Y.

 

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế Bình Định gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến cũng như quy trình chăm sóc, xử trí của các cơ sở y tế đối với sản phụ T.T.N.Y, gửi về Bộ Y tế trước ngày 9/4.

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ, khoa nhi khoa và kế hoạch hóa gia đình tại địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

Bộ Y tế cũng  yêu cầu các cơ sở y tế liên quan gặp gỡ, chia sẻ động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông.

Chiều 22/3, thai phụ Y. đến một phòng khám tư ở thị xã An Nhơn để siêu âm thai. Kết quả thai nhi 39 tuần, nặng 3,5 kg, ngôi thuận, không có dấu hiệu bất thường.

Hôm sau, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn để sinh. Chị được nhân viên y tế cho xét nghiệm máu và nước tiểu, không siêu âm và đưa vào phòng chờ sinh thường.

Hai giờ sau, đầu em bé lọt ra ngoài tử cung mẹ, thân bị kẹt lại, bác sĩ không thể can thiệp được. Gia đình yêu cầu chuyển viện, tuy nhiên nhân viên trung tâm y tế cho biết tình hình hiện tại không thể chuyển sản phụ đi được, cũng không thể làm phẫu thuật. Bác sĩ tiếp tục đỡ đẻ, sau đó thông báo không thể đưa em bé ra ngoài.

Lúc này, trung tâm y tế mới làm thủ tục chuyển sản phụ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Em bé chào đời nặng 5,1 kg đã tử vong, người mẹ được cấp cứu kịp thời. 

Đọc thêm