Ước mơ giúp phụ nữ làm đẹp của “trùm” Chocolate tươi Việt Nam

(PLVN) - Từ 6 năm về trước, Mama Chocolate đã khiến giới trẻ mê đắm bởi những viên socola tươi mang phong cách Nhật Bản của mình. Tuy nhiên, bằng những suy nghĩ táo bạo và có phần mạo hiểm của bản thân, "cha đẻ" của Công ty Cổ phần Mama Corp (Mama Chocolate) - CEO Đào Khánh Hiệp đã tạo ra những sản phẩm làm đẹp từ chocolate. 
Ước mơ giúp phụ nữ làm đẹp của “trùm” Chocolate tươi Việt Nam

Nama Chocolate được biết đến là loại Socola tươi truyền thống hảo hạng, một món ăn biểu trưng cho văn hóa đất nước Nhật Bản. Nama Chocolate được ra đời tại đất nước mặt trời mọc từ những năm 1980. 

Như một nhân duyên, Đào Khánh Hiệp – CEO Mama Chocolate đã từ bỏ công việc của một lập trình viên để đi bán từng viên socola tươi do chính tay mình làm ra. Sau 6 năm, Mama chocolate dần trở thành ông “trùm” trong thế giới chocolate tươi Việt Nam. 

Sau quãng thời gian gắn bó với chocolate tươi, Đào Khánh Hiệp nhận ra socola không chỉ để ăn mà còn có tác dụng cực lớn để làm đẹp. Bằng sự sáng tạo và nghiên cứu không ngừng nghỉ của mình, Mama Chocolate đã tao ra hàng chục dòng mỹ phẩm từ son, mặt nạ chăm sóc da… từ chocolate. Những sản phẩm của Mama mỗi khi ra mắt đều gây sốt trong giới điệu mộ.

* Điều gì đã đưa anh đến có một quyết định táo bạo khi rẽ hướng từ sản xuất chocolate tươi để ăn sang ngành làm đẹp bằng chocolate?

-Vợ tôi thích dùng mỹ phẩm thiên nhiên, cô ấy rất sợ mua phải sản phẩm chứa nhiều hóa chất. Ao ước của cô ấy là có một làn da trắng, đều màu nhưng cô ấy sợ mua phải những sản phẩm kem trộn đội lốt mỹ phẩm thiên nhiên. Bởi thực tế, có một số bạn bè của cô ấy gặp phải vấn đề đáng tiếc khi với các loại mỹ phẩm dởm đó.

Do đó mà vợ tôi không dám mua các dạng mỹ phẩm thiên nhiên bên ngoài. Và cũng vì lo sợ mà vợ tôi không dám dùng mỹ phẩm, và tất nhiên điều đó khiến cho nhan sắc của cô ấy cũng hơi xuống cấp một chút.

Từ sự lo sợ của vợ mình, tôi chợt nghĩ sao bản thân không tạo ra một sản phẩm làm đẹp từ chính nguyên liệu chocolate mà mình đang có sẵn. Tôi có nghiên cứu các phương pháp làm đẹp của nước ngoài và trong đó có các phương pháp sử dụng thành phần chính là chocolate. 

Với 7 năm làm trong ngành chocolate, tôi nghĩ là điều này hoàn toàn nằm trong khả năng nghiên cứu và sản xuất của mình. Đặc biệt Việt Nam là một trong những nước có nguồn Cacao để làm Chocolate tốt nhất trên thế giới, vậy thì tại sao không làm nhỉ?

Và sau rất nhiều nỗ lực thì tôi cũng đã cho ra đời một số dòng sản phẩm làm đẹp từ chocolate như son, mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng làm trắng da… Và may mắn những sản phẩm này của tôi được khách hàng vô cùng đón nhận. 

Đặc biệt, tôi muốn sau này cô công chúa nhỏ mà gia đình tôi vừa may mắn được đón nhận hồi tháng 10 vừa qua, khi lớn lên sẽ được bố dành cho một đế chế mỹ phẩm riêng, không pha trộn và giống bất cứ dòng sản phẩm làm đẹp nào hiện có.   

Các sản phẩm làm đẹp luôn được đích thân anh Hiệp trải nghiệm trước khi được đưa ra thị trường
 Các sản phẩm làm đẹp luôn được đích thân anh Hiệp trải nghiệm trước khi được đưa ra thị trường

* Vậy hiện nay sản phẩm làm đẹp nào của anh khiến vợ và khách hàng hài lòng?

- Tất nhiên là dòng sản phẩm trắng da KISU HADA BLACK ANGEL, bởi vì đó là điều mà cô ấy mong muốn. Bây giờ cô ấy chỉ dùng sản phẩm do tôi sản xuất. Không chỉ có vợ tôi mà đây cũng là dòng sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi khi được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. KISU HADA, theo tiếng Nhật nó có nghĩa là hôn lên làn da, nhẹ nhàng, dịu dàng với làn da nhưng vô cùng hiệu quả.

* Làn da của anh cũng rất trắng mịn, anh có dùng sản phẩm của mình không?

Đương nhiên là có, mỗi lần nghiên cứu là tôi phải sử dụng sản phẩm của mình nhiều hơn bất kỳ ai hết, có những đợt tôi dùng gấp 4 gấp 5 lần cho phép để đẩy nhanh tiến độ kiểm tra sản phẩm. Những bạn bè tôi làm trong ngành mỹ phẩm nói rằng đừng đùa với cái mặt của mình như thế.

Tôi thì tôi có quan điểm rằng: Nếu tôi sản xuất đồ kém chất lượng thì người nên hứng chịu hậu quả đầu tiên là tôi. Hiện tại thì như cô thấy đấy, da của tôi đã đẹp hơn xưa rất nhiều…..

Làn da của anh Hiệp ngày càng trở nên đẹp hơn nhờ những mỹ phẩm từ Chocolate
 Làn da của anh Hiệp ngày càng trở nên đẹp hơn nhờ những mỹ phẩm từ Chocolate

* Anh có thể nói về điểm đặc biệt của sản phẩm làm trắng da KISU HADA  BLACK ANGEL được không?

- KISU HADA của chúng tôi là 1 loại mặt nạ trắng da được chiết xuất từ chocolate đen với 80% gốc thực phẩm. Sản phẩm này có 8 tác dụng: Tẩy da chết; Kích thích thay da sinh học từ bên trong; Thải độc da; Hút kim loại độc hại trên da; Cấp ẩm cho da; Trẻ hóa làn da; Xử lý mụn đầu đen, mụn cám và cuối cùng là tác dụng kiềm dầu cho da.

Đây là một sản phẩm được thiết kế rất phù hợp cho những bạn có ít thời gian và ghét sự phức tạp của các bước chăm sóc da. Và thậm chí nó lại càng thích hợp với cánh mày râu thích làm đẹp. Bởi để làm đẹp với phụ nữ thì phải có 4 - 5 lọ mỹ phẩm trên bàn nhưng vì tôi không có thời gian, nên tôi tích hợp thành một lọ duy nhất và vẫn đạt được hiệu quả như ý muốn. Nhờ sự tiện lợi và hiệu quả đó mà các tín đồ làm đẹp rất thích sản phẩm này, đặc biệt là những phụ nữ đã có gia đình như vợ tôi.

Chất kem mềm mịn mang sắc nâu Chocolate đặc trưng của KISU HADA khiến nhiều người mê mẩn
Chất kem mềm mịn mang sắc nâu Chocolate đặc trưng của KISU HADA khiến nhiều người mê mẩn 

* Chocolate có khả năng làm trắng da? Có vẻ chưa nhiều người biết đến điều này, anh có thể giải thích về nó được không? 

- Ở trong chocolate nguyên chất có khuẩn tự nhiên acid lactic và acid acetic và rất nhiều acid amin để chăm sóc da.

Khuẩn acid lactic khi thấm vào da sẽ kích thích tái tạo làn da nhanh hơn và đẩy lớp da già cỗi bên ngoài thành tế bào chết, vì vậy da đang phát triển ở phía trong sẽ đẹp hơn và từ từ thay thế lớp da bên ngoài, loại khuẩn acid lactic này sẽ thấm từ từ qua quá trình thân nhiệt cấp nhiệt độ cho socola ở nhiệt độ 33-35 độ thì nó sẽ giải phóng ra loại khuẩn tự nhiên này.

Khác hẳn với các phương pháp đổ acid lactic lên mặt và lột da cưỡng ép, phương pháp này rất nguy hiểm vì da non chưa kịp phát triển đã bị đẩy ra ngoài gây tăng nguy cơ về viêm da.

Ngoài ra, khi chúng ta tiếp xúc với bụi bẩn ở môi trường phía ngoài, có những loại không dễ gì tẩy đi được trong đó có các hạt bụi kim loại gồm chì, thủy ngân đến từ xăng hay các loại bụi kim loại ở các khu công trường vv.v.v…. rất nhiều. Loại khuẩn tự nhiên acid acetic sẽ hút và phân giải chúng. 

Bên cạnh đó, chocolate có tác dụng tẩy da chết rất tốt, riêng phần này cũng làm da của bạn sáng lên.  Đây là 1 phương pháp hoàn toàn tự nhiên, tôi thường nói với khách hàng là đây là một sản phẩm “hôn da không lột da”.

* Vậy để có được một sản phẩm hoàn hảo như vậy bản thân anh đã phải nghiên cứu trong bao lâu?

- Tôi đã mất tròn 1 năm để cho ra sản phẩm KISU HADA BLACK ANGEL hoàn chỉnh. Thông thường mỗi nghiên cứu của tôi sẽ chiếm vào khoảng 6 tháng đến 1 năm. 

Bộ sản phẩm làm trắng da KISU HADA BLACK ANGEL
 Bộ sản phẩm làm trắng da KISU HADA BLACK ANGEL

* Anh có dự định trong tương lai sẽ nghiên cứu sản phẩm nào nữa không?

Sẽ rất nhiều sản phẩm được nghiên cứu tiếp theo ví dụ như: Kem dưỡng chocolate trắng ngọc trai, Kem tắm trắng chocolate, Dưỡng tóc ủ tóc chocolate, thậm chí cả dầu gội chocolate….

Sản phẩm mặt nạ làm trắng da KISU HADA BLACK ANGEL của Công ty Cổ phần Mama Corp đã được Sở Y tế TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm. Số công bố là 5311/19/CBMP – HN

- Được biết, trước đây anh từng là một lập trình viên công nghệ thông tin, vậy công việc này có giúp gì cho anh trong quá trình nghiên cứu sản xuất mỹ phẩm hay không?

Có chứ, làm lập trình công nghệ thông tin thì có 2 đức tính rất quan trọng là miệt mài và sáng tạo, rất cần trong việc nghiên cứu.

Dù công nghệ thông tin và sản xuất mỹ phẩm là hai lĩnh vực khác hẳn nhau nhưng đa số những người chuyên về công nghệ thông tin thường rất kiên trì, có lối tư duy logic rất chặt chẽ. Đặc biệt, họ rất thích tìm đỉnh cao trong sản phẩm, tôi nghĩ đó là những điều rất quan trọng để tạo ra sản phẩm chất lượng.

* Điều anh mong muốn khi nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm là gì?

- Tôi mong mình sẽ tạo ra những sản phẩm tuyệt vời để giúp cho phụ nữ đẹp hơn, giúp cho họ tự tin hơn trong cuộc sống nhờ đó họ có nhiều cơ hội tốt hơn đến với mình.

Tôi mong tạo ra những sản phẩm thực sự an toàn, trở thành chỗ dựa của họ khi muốn tìm đến những sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng cao.

Tôi cũng mong sự kiên trì của mình có thể trong vài chục năm tiếp theo sẽ khiến Việt Nam có vị thế trong làng mỹ phẩm thế giới cho dù điều đó rất khó.

* Chúc anh thành công với những sản phẩm tiếp theo trong tương lai!

Đọc thêm