Ân Thi (Hưng Yên): Hiệu trưởng trường mầm non lập hợp đồng “ma”?

(PLO) - Đang làm việc ổn định, bỗng dưng ông Đỗ Văn Phượng (trú tại thôn 2 Trà Phương, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nhân viên bảo vệ Trường Mầm non Hồng Vân bỗng “tá hoả” khi phát hiện người nhận hợp đồng bảo vệ không phải tên mình. 

Ông Phạm Trung Kiên - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ân Thi trao đổi với phóng viên
Ông Phạm Trung Kiên - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ân Thi trao đổi với phóng viên
Mặc dù hợp đồng thuê bảo vệ mới này có chữ ký của bà Nguyễn Thị Ngọc Băng - Hiệu trưởng Trường Mầm non (MN) Hồng Vân, xã Hồng Vân nhưng bà Băng lại cho rằng bản hợp đồng này là sai và chỉ là hợp đồng nháp. 
Hợp đồng “ma”
Phản ánh tới Báo PLVN, ông Phượng cho biết: Trường MN Hồng Vân được thành lập từ năm 1983. 2 năm sau ông được UBND xã Hồng Vân ký hợp đồng bảo vệ và trả lương. Đầu năm 2014, trường được chuyển thành trường công lập nên lương hàng tháng của ông Phượng do nhà trường trả. 
Khi trường vận chuyển đồ đạc của nhà trường sang nơi khác, ông Phượng vô tình nhặt được một bản hợp đồng thuê bảo vệ của trường ghi ngày 1/11/2014 thể hiện người nhận hợp đồng là ông Nguyễn Văn Minh - công dân thôn Trà Phương, xã Hồng Vân.
“Tôi vô cùng sửng sốt bởi trong quá trình làm việc tôi không vi phạm quy định của nhà trường. UBND xã Hồng Vân còn xác nhận công tác trông coi trường mầm non cho tôi từ tháng 7/2011-8/2015. 
Khi chuyển đồ đạc sang nơi khác, bà Băng vẫn gọi tôi sang giúp việc, trông coi bình thường. Nay hợp đồng xuất hiện một cái tên lạ hoắc. Tôi làm bảo vệ, chỉ được xã chi trả phụ cấp mỗi tháng 300 nghìn đồng nhưng trong bản hợp đồng thuê bảo vệ trên lại thể hiện chế độ tiền công của người bảo vệ là 1 triệu 150 nghìn đồng/tháng. Số tiền này do Trường MN Hồng Vân chi trả hàng tháng”. 
Thanh tra đang làm rõ
Thắc mắc trên đã được ông Phượng đã gửi tới các cơ quan chức năng. Ngày 23/10/2015, UBND xã Hồng Vân có văn bản trả lời: “… Từ tháng 1/2015, cho đến tháng 10/2015 UBND xã Hồng Vân không kí hợp đồng bảo vệ với ông. Vì Trường MN bán công chuyển sang công lập, bảo vệ là do nhà trường thuê. Về số tiền chi trả bảo vệ của Trường MN trả năm 2014 và từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2015, tại buổi làm việc ngày 16/10/2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Băng đại diện nhà trường có trả lời: Hợp đồng bảo vệ ông cung cấp là hợp đồng sai, Trường MN không hợp đồng bảo vệ với ông Nguyễn Văn Minh”.
Nhưng theo ông Phượng: “Cho dù nhà trường không có nguyện vọng thuê tôi làm bảo vệ thì  ít nhất phải thông báo cho tôi biết. Hơn nữa, khi tôi hỏi bà Băng về hợp đồng thuê bảo vệ thì bà này cho rằng đó chỉ là bản hợp đồng nháp? Vậy tại sao bản nháp bà Băng lại ký vào đó? Điều đáng nói, khi tôi đến UBND xã tìm hiểu ông Minh là ai, có ở thôn Trà Phương không thì một cán bộ xã trả lời là không biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, bản hợp đồng thuê bảo vệ do bà Băng ký với ông Minh bắt đầu từ ngày 1/11/2014 nhưng phiếu chi trả tiền công bảo vệ của ông Minh lại có từ trước đó (tháng 4/2014 đến tháng 8/2014) với số tiền 1 triệu 150 nghìn đồng/tháng. Như vậy, số tiền nhà trường trả ông Minh làm bảo vệ này đã đi đâu? Người tên Minh mà bà Băng kí hợp đồng là ai? 
Trước thông tin phản ánh trên, ông Phạm Trung Kiên - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ân Thi cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chỉ đạo của UBND huyện giao cho Thanh tra Nhà nước phối với Phòng GD&ĐT huyện thành lập đoàn xác minh, giải quyết đơn thư tố cáo. Đoàn đã tiến hành làm việc từ ngày 4/11-17/12. Chiều ngày 17/12, chúng tôi mời ông Phượng và bà Băng nghe Dự thảo kết quả xác minh. Sau khi hai bên thống nhất, chúng tôi cũng đưa ra văn bản chính thức báo cáo về quá trình xác minh. Ngày 22/12, chúng tôi sẽ có báo cáo kiểm tra xác minh”. 
Báo PLVN tiếp tục thông tin về vụ việc này.