Chỉ đạo công an vào cuộc vụ clip cống xả thải màu đỏ

(PLO) - Ngày 21/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng đã tung đoạn clip về cống xả thải có nước màu đỏ gây hoang mang dư luận
Ngày 21/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng đã tung đoạn clip về cống xả thải có nước màu đỏ gây hoang mang dư luận.
Ngày 21/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng đã tung đoạn clip về cống xả thải có nước màu đỏ gây hoang mang dư luận.
Ngày 21/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng đã tung đoạn clip về cống xả thải có nước màu đỏ gây hoang mang dư luận.
Cống nước màu đỏ lan truyền trên mạng xã hội
Cống nước màu đỏ lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 17/2, tại khu vực cảng Sơn Dương, cạnh nhà máy Formosa Hà Tĩnh xuất hiện một dải nước màu đỏ. Sự việc trở nên nóng khi mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần một phút với hình ảnh nước thải màu đỏ từ miệng cống đang xả ra được gán ghép là do công ty Formosa xả ra gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với bộ phận quan trắc của Bộ Tài nguyên Môi trường, đại diện Formosa cùng cơ quan báo chí đã có buổi kiểm tra các cống xả thải của Formosa và xác định Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có 3 điểm xả thải ra biển.

Sau khi tổ công tác làm việc, đã có kết luận clip cống xả thải màu đỏ không phải của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng tung clip cống xả thải màu đỏ lên mạng gây hoang mang dư luận.