Đồng lòng chống Covid-19

(PLVN) - “Cuộc chiến” chống SARS-CoV-2 trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới. Các nỗ lực hành động quốc tế, chính phủ các nước, các nhà khoa học dịch tễ, y bác sỹ và loài người đang khẩn trương hơn bao giờ hết. 
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Các quốc gia như Mỹ, Nga... đang chạy đua nghiên cứu, thử nghiệm để sản xuất vắc xin; đặc biệt, theo báo chí, Nga sắp thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Covid-19.

Ở Việt Nam, ngoài “tâm dịch” Đà Nẵng, bắt đầu từ 0h00 hôm qua, UBND TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) yêu cầu người dân không được ra khỏi thành phố, đóng hoàn toàn các cửa hàng ăn uống, kể cả giao hàng tận nhà...trước lo ngại về “ổ dịch” tại đây.

Đã có nhiều tín hiệu tích cưc về kiểm soát được Covi-19, tuy nhiên lo lắng về đột biến của SARS-CoV-2. Nó có bao nhiêu đột biến? Câu trả lời ngắn gọn của các nhà khoa học là rất nhiều, nhưng chỉ có một chủng hiện đang khiến các bác sĩ quan tâm. Đó là G614, có đặc tính cho phép virus dễ dàng nhiễm vào các tế bào hơn và do đó lây lan nhanh hơn. Các nhà khoa học đang lo ngại rằng virus gây Covid-19 có thể đã đột biến khiến nó dễ lây lan hơn.

Nhiệm vụ của các nhà khoa học là nghiên cứu quá trình biến đổi và sản xuất ra vắc xin để kiểm soát dịch bệnh.

Điều có thể làm con người yên tâm, dẫu chưa có vắc xin, đó là chỉ có hai con đường để bị nhiễm virus. Thứ nhất là hít thở phải nó. Thứ hai là chạm vào bề mặt bị ô nhiễm và sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng. Duy trì khoảng cách xã hội, tránh đám đông, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước nếu có.

Nếu không, hãy sử dụng chất khử trùng tay có cồn, như chúng ta đã và đang làm sẽ chống được Covid-19. "Nếu bạn đeo khẩu trang, nếu bạn giữ tay sạch sẽ và nếu duy trì sự giãn cách với xã hội, bạn sẽ không thể bị nhiễm bệnh", Greg Poland, một chuyên gia hàng đầu của Hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ (IDSA) khẳng định như vậy.

Rõ ràng, mỗi công dân cần nhận biết, hành động phòng, chống dịch Covid-19 cùng chính phủ. Đây cũng là một cuộc “đấu tranh”, bằng giáo dục, kể cả luật pháp; không chỉ đối với các cá nhân hám lợi đưa người nước ngoài trái phép vào Việt Nam, trốn cách ly mà với cả những cá nhân, tổ chức lơ là chống dịch. Bằng chứng là chiều 16/8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa yêu cầu làm thủ tục xử lý nghiêm 2 doanh nghiệp vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Hai doanh nghiệp đã vi phạm trong việc xác nhận, vận chuyển người từ vùng dịch Covid-19 về các doanh nghiệp này.

Tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và một số địa phương vẫn tiếp tục phức tạp, đặc biệt là Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam…. Tình trạng người dân, phương tiện di chuyển giữa địa phương nếu không được kiểm tra, kiểm soát sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao.

Covid-19 chỉ có thể được kiểm soát bằng nỗ lực của nhiều phía. Sát cánh cùng Chính phủ bao giờ cũng phải có người dân, ngay cả khi gần thắng lợi.