Huyện Cờ đỏ (Cần Thơ): Nhiều bất cập làm “khổ” tiểu thương trong việc di dời chợ!

(PLO) - Chợ mới xây dựng chưa hoàn thiện, thế nhưng Chủ tịch UBND huyện đã ký văn bản thông báo yêu cầu các tiểu thương dời vào chợ mới... gây bức xúc cho đông đảo tiểu thương buôn bán tại đây. 
Một trận lốc xoáy kinh hoàng đã quét qua thị trấn Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ (Ảnh: internet)
Một trận lốc xoáy kinh hoàng đã quét qua thị trấn Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ (Ảnh: internet)

Buộc tháo chợ cũ khi chợ mới chưa xong

Theo Thông báo số 2119 ngày 24/11/2016 của UBND huyện Cờ Đỏ do Chủ tịch Nguyễn Thực Hiện ký, yêu cầu từ chậm nhất ngày 29 - 30/11 các hộ tiểu thương đang trực tiếp kinh doanh tại nhà lồng chợ Cờ Đỏ phải tháo dỡ, di dời đến chợ mới. Thông báo với nội dung: “Đề nghị các hộ tiểu thương thuê mặt bằng dãy kiot (60 lô), nhà lồng (48 lô) chợ Cờ Đỏ cũ tiến hành tháo dỡ, di dời hàng hóa, tài sản của các tiểu thương tu sửa về chợ Cờ Đỏ mới... và tiến hành tháo dỡ toàn bộ dãy kiot, nhà lồng chợ Cờ Đỏ cũ vào ngày 6/12/2016”. 

Trong khi đó, chợ Cờ Đỏ mới còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Chợ mới xây dựng chưa xong, chưa có đường vào, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bãi xe cũng chưa có... Tiểu thương Mai Chí Thịnh cho biết, lý do anh chịu dời về là vì chợ mới chưa có đường vào, cống thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bãi 

xe... “Chợ mới phải có đường ra vào, cống thoát nước, phòng cháy chữa cháy, bãi đậu xe và bảo vệ chúng tôi mới có thể buôn bán được. Chưa kể giá trên trời, cao hơn chỗ cũ gấp hơn 3 lần, trước đây ở giá 700 ngàn cho mặt bằng 16m2 /tháng, giờ có 12m2   tới 2,8 triệu/tháng chưa kể thêm tiền các khoản phục thu. Gia đình tôi 7 nhân khẩu, cả nhà sống trông chờ vào lô sạp bán buôn sống qua ngày, không biết dời về chỗ mới có đảm bảo được cuộc sống nữa hay không khi giá thuê cao quá”. Cùng bức xúc, tiểu thương Lê Hồng Nhan, yêu cầu địa phương cần tổ chức bốc thăm lại để đảm bảo công bằng. Vì cho rằng huyện ưu tiên cho các hộ được chọn lô bán trước là không hợp lý.

Di dời chợ do... “cấp thiết”!?

Trao đổi với PLVN, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: “Việc di dời chợ là thực hiện theo dự án chỉnh trang đô thị. Đến  nay, Công ty MeKong quản lý khai thác chợ về nhà lồng 2 (bách hóa tổng hợp) đã xây dựng xong. Từ cuối năm 2015, địa phương có tổ chức thông báo di dời chợ. Nhưng đến nay một số bà con tiểu thương nhà lồng chợ cũ không chịu di dời. Chợ cũ đã xuống cấp trầm trọng, mưa dột, nguy cơ cháy nỗ rất cao nên việc di dời là cần thiết, dời chợ là để đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên thời điểm đó (năm 2015), chợ nhà lồng 2 chưa có đường ra vào cầu Kinh Ngang, xây dựng đường xung quanh chưa có cầu tàu (để tập kết hàng hóa - PV) nay đã có. Còn chợ nhà lồng 1 địa phương có làm việc với công ty, hiện đang trong quá trình xây dựng đến ngày 20/12/2016 là hoàn thành. Chỉ còn bãi gữi xe phía đầu ngoài chợ cơ bản đảm bảo có diện tích cho người dân di dời”. 

Tuy nhiên, khi PV hỏi về khu xử lý nước thải của chợ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bãi xe... thì ông Kiệt nói: “Đang trong quá trình xây dựng, trong khu vực nhà lồng 1 đang được triển khai”. “Trách nhiệm vấn đề này là thuộc về công ty, công ty phải làm xử lý nước thải, bãi xe và lắp đặt hệ phòng cháy, chữa cháy” - ông Kiệt khẳng định. Nói về vấn đề bất cập trong công tác bốc thăm theo phản ánh của người dân, vị Phó Chủ tịch này cho biết: “Địa phương ưu tiên các hộ tiểu thương đăng ký trước. Không có người mới (tiểu thương trước giờ không buôn bán ở chợ cũ - PV) đăng ký trước, do tiểu thương chợ cũ không đăng ký đặt chỗ nên mất quyền ưu tiên. Hiện đã có khoảng 80% hộ đăng ký lô, sạp tại chợ mới”. Địa phương cũng có chính sách ưu đãi cho tiểu thương cũ buôn bán với mức giá thấp hơn và nộp trước 50% tiền thuê lô; có kế hoạch cho vay ngân hàng hỗ trợ việc lô nền.

Xung quanh những bất cập trong việc phân bố lô nền không đúng với bảng vẽ quy hoạch ban đầu. Vị Phó Chủ tịch này cho rằng, sau khi xem xét bố trí lô ban đầu bố trí không phù hợp nên huyện đã thống nhất chủ trương. Đặc biệt, vấn đề phản ánh về việc ngăn lưu thông qua cầu Quay - lối đi vào khu vực nhà lồng chợ cũ, theo người dân là thực hiện biện pháp “cấm” chợ cũ của địa phương. Ông Kiệt cho biết: “Hiện tại cầu Quay đã xuống cấp nên Phòng Kinh tế - Hạ tầng xin chủ trương ngăn lưu thông qua cầu và đang xin chủ trương sửa chữa do cầu bị yếu, hư nhịp giữa và lưu lượng người qua lại đông, không đảm bảo an toàn. Thời gian khắc phục sửa chữa trong 6 tháng đầu năm 2017”.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cây cầu này trong tình trạng rất tốt. Nhiều người dân gần khu vực cầu cho biết, cầu vừa mới được một đoàn làm từ thiện tiến hành tu sửa cách đây hơn 1 năm. Chưa kể, chợ Cờ Đỏ mới được quy hoạch xây dựng với 282 lô. Tuy nhiên, hiện chỉ có 166 lô được triển khai và đang trong quá trình hoàn thiện.