Mưa đá bất thường ở Yên Bái

(PLO) - Khoảng 17h ngày 18/3, tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yên Bái xảy trận mưa đá diện rộng khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.
Mưa đá bất thường ở Yên Bái

Do ảnh hưởng của mưa đá, khoảng 145 nhà dân bị ảnh hưởng, hoa màu hư hại. Trong đó, khu vực thôn Phào bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Những hạt mưa đá rất to được người dân thu thập sau trận mưa đột ngột. (Ảnh: Người dân cung cấp)
Những hạt mưa đá rất to được người dân thu thập sau trận mưa đột ngột. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo người dân địa phương, trận mưa đá xuất hiện đột ngột và kích thước của mưa đá to hơn nhiều so với những lần trước.

 "Kích thước của mưa đá khoảng 2-3 cm khiến các mái nhà bằng tấm lợp xi măng của người dân bị hư hỏng. Trận mưa đá khiến 6 thôn trong xã bị ảnh hưởng, ước tính có 145 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên địa phương gặp phải trận mưa đá to như thế này", ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch xã Nghĩa Tâm cho biết.

Theo kinh nghiệm lâu đời của người dân vùng Tây Bắc, nếu năm nào có mưa đá sớm, thì năm đó khí hậu thuận hoà, cây cối phát triển tốt và mùa vụ sẽ bội thu.