Sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định sẽ diễn ra từ ngày 12 - 13/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 9/5, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định.
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định sẽ diễn ra từ ngày 12 - 13/5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (số 01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Dự kiến, tham dự sự kiện có khoảng 370 - 400 đại biểu. Trong đó, có khoảng 120 đại biểu đến từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Hàn Quốc; còn lại là lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo cùng một số doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành, gồm: Bình Định, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Các hoạt động chính của sự kiện, gồm: Tọa đàm “Gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc 2022” với chủ đề “Chung tay phát triển”, diễn ra vào chiều 12/5; Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển”, diễn ra vào sáng 13/5.

Ngoài ra, sự kiện còn có một số hoạt động bên lề như: Triển lãm các gian hàng sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia sự kiện, khai trương vào chiều 12/5; Chương trình Gala Dinner, kết nối địa phương, doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc và giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt - Hàn, diễn ra vào tối 12/5; Chương trình tham quan các cơ sở du lịch, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, diễn ra vào chiều 13/5…

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Thái Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Thái Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Thái Bình - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định cho biết, mục tiêu của sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022). Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên để phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo bước chuyển biến mới trong công tác đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với tỉnh Bình Định và các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Những mốc lớn trong quá trình phát triển mối quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 22/12/1992, hai nước ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ. Cùng ngày, Hàn Quốc khai trương Đại sứ quán tại Hà Nội.

Tháng 3/1993, Việt Nam khai trương Đại sứ quán tại Seoul.

Tháng 11/1993, Hàn Quốc mở Tổng Lãnh sự quán tại TP HCM.

Tháng 8/2001, hai nước ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ 21 nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Tháng 10/2009, quan hệ hai nước được nâng cấp lên thành đối tác hợp tác chiến lược nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myeong Bak.

Theo thống kê của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc, hiện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc có hơn 216.000 người Việt Nam. Hàn Quốc cũng có cộng đồng hơn 180.000 kiều dân tại Việt Nam, phần lớn là doanh nhân. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị tại mỗi nước, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Hiện có 76 địa phương thuộc 63 tỉnh, thành của Việt nam đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác với các địa phương, tổ chức của Hàn Quốc. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có mặt ở 59 địa phương của Việt Nam.

Đọc thêm