Suntory PepsiCo gây quỹ gần 1,8 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư tại giải Gôn hữu nghị lần thứ 18

(PLVN) - Ngày 27/11/2020, Giải Gôn Hữu Nghị Suntory PepsiCo lần thứ 18 năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại sân Golf & Country Club (TP.HCM). 

Giải đấu là điểm hẹn thường niên của các đối tác, khách hàng và bạn bè thân hữu của công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (Suntory PepsiCo), với mong muốn được chung tay, góp sức vì cộng đồng. Các khoản quyên góp của nhà hảo tâm năm nay sẽ được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. 

146 gôn thủ tham gia giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo lần thứ 18, ủng hộ & quyên góp cho bệnh nhi nghèo bị ung thư.
146 gôn thủ tham gia giải golf hữu nghị Suntory PepsiCo lần thứ 18, ủng hộ & quyên góp cho bệnh nhi nghèo bị ung thư. 

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Ông Jahanzeb Khan - Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo cho biết: “Qua hơn 26 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Suntory PepsiCo Việt Nam luôn theo đuổi giá trị doanh nghiệp “Đóng góp lại cho xã hội”. Chúng tôi tin rằng, thành công của công ty ngày hôm nay là nhờ vào sự yêu mến và ủng hộ của người dân Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng nơi đã giúp nuôi dưỡng, phát triển công việc kinh doanh của mình. Với tinh thần đó, Giải Gôn Hữu Nghị Suntory PepsiCo được tổ chức hàng năm là dịp để chúng ta kết nối và chia sẻ các giá trị tốt đẹp cũng như chung tay đóng góp cho cộng đồng”.

Ông Jahanzeb Khan - Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo chia sẻ về giá trị doanh nghiệp luôn theo đuổi - “Đóng góp lại cho xã hội”
Ông Jahanzeb Khan - Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo chia sẻ về giá trị doanh nghiệp luôn theo đuổi - “Đóng góp lại cho xã hội” 

Giải golf được Suntory PepsiCo bắt đầu tổ chức từ năm 2001. Đến năm 2007, giải đấu bắt đầu gây quỹ từ thiện để đóng góp cho cộng đồng. Mỗi năm, giải đều nhận được đông đảo sự đóng góp của các nhà hảo tâm, đặc biệt giải năm nay đã số tiền quyên góp lên đến 1,780,000,000 đồng - nhiều nhất trong các năm tổ chức, được trao tặng tới các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Văn Rảnh – Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người nghèo TP.HCM nhận 1.780.000.000 đồng quyên góp từ giải Goft năm nay
Ông Nguyễn Văn Rảnh – Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người nghèo TP.HCM nhận 1.780.000.000 đồng quyên góp từ giải Goft năm nay 

Đặt con người làm giá trị cốt lõi để phát triển doanh nghiệp và giữ vững vị thế hàng đầu trên thị trường nước giải khát, công ty luôn coi trọng việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua việc đóng góp cho các hoạt động đóng góp lại cho xã hội. 

Qua nhiều năm tổ chức, từ những tấm lòng hảo tâm, hàng trăm ca mổ tim, hàng nghìn phần quà Tết, các suất học bổng, công trình y tế, công trình giáo dục và công trình nước sạch đã được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước.

Giải golf năm nay nhận được sự tham gia và đóng góp của nhiều nhà hảo tâm trong đó có Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova, Vietnam Airlines, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VH GOLF, Công ty TNHH may thêu giày xuất nhập khẩu An Phước, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Công ty Liên doanh TNHH CROWN Sài Gòn, Thương hiệu Garmin…

Giải golf năm nay nhận được sự tham gia và đóng góp của nhiều doanh nghiệp hảo tâm là các đối tác, bạn hữu của Suntory PepsiCo cùng hướng tấm lòng vàng về các bệnh nhân nghèo.
Giải golf năm nay nhận được sự tham gia và đóng góp của nhiều doanh nghiệp hảo tâm là các đối tác, bạn hữu của Suntory PepsiCo cùng hướng tấm lòng vàng về các bệnh nhân nghèo. 
 
Giải golf cũng là dịp để công ty gửi lời tri ân đến quý khách hàng, đối tác, bạn hữu đã cùng đồng hành với công ty trong thời gian vừa qua.
Giải golf cũng là dịp để công ty gửi lời tri ân đến quý khách hàng, đối tác, bạn hữu đã cùng đồng hành với công ty trong thời gian vừa qua. 
 
Các gôn thủ đã có một sân chơi thi đấu chuyên nghiệp và giàu ý nghĩa nhân văn.
Các gôn thủ đã có một sân chơi thi đấu chuyên nghiệp và giàu ý nghĩa nhân văn. 

Trước diễn biến phức tạp trong đợt thiên tai, dịch bệnh năm vừa qua, công ty cũng đã đóng góp tích cực và hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng.  Điển hình, công ty đã đóng góp nhanh chóng 14.000 thùng sản phẩm – tương đương hơn 1 tỉ đồng tới bà con vùng tâm bão miền Trung.

Trước đó, trong thời gian đỉnh điểm của dịch Covid-19, công ty cũng quyên góp 7 tỷ đồng cho tuyến đầu chống dịch và chuyển hơn 500.000 bữa cơm cho hơn 33.000 người có hoàn cảnh khó khăn

 
Suntory PepsiCo cứu trợ cấp bách cho bà con vùng tâm lũ miền Trung.
Suntory PepsiCo cứu trợ cấp bách cho bà con vùng tâm lũ miền Trung. 

26 năm phát triển bền vững bền vững của Suntory PepsiCo tại Việt Nam được thể hiện qua các con số cụ thể như trong 10 năm gần đây, công ty đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào thị trường Việt Nam và đến nay công ty có 5 nhà máy với hơn 2.800 nhân viên chính thức và hàng ngàn nhân viên không chính thức trên khắp cả nước.

Gần đây, Suntory PepsiCo được tiếp tục vinh danh là top 1 công ty đồ uống uy tín nhất VN từ Viet Nam report, top 3 công ty đa quốc gia, ngành hàng tiêu dùng nhanh có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và 4 năm liền liên tiếp (2016 tới 2019) nằm trong top các công ty đóng thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước.

Suntory PepsiCo Việt Nam là liên minh chiến lược giữa tập đoàn Suntory – Nhật Bản và PepsiCo – Mỹ. Là công ty đồ uống uy tín hàng đầu tại Việt Nam (theo Vietnam Report), Suntory PepsiCo Việt Nam được xếp hạng 3 trong các công ty đa quốc gia, ngành hàng tiêu dùng nhanh, có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và 4 năm liên tiếp được Chính phủ ghi nhận là một trong các công ty có thành tích đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Suntory PepsiCo Việt Nam kinh doanh 13 thương hiệu nước giải khát hàng đầu, như Pepsi, 7up, Tea+, Aquafina... Trong 10 năm qua, Suntory PepsiCo Vietnam đã đầu tư 500 triệu đô la, xây dựng 5 nhà máy sản xuất, đặt 6 văn phòng kinh doanh trên khắp cả nước và tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động trực tiếp cũng như hàng ngàn lao động gián tiếp trong mạng lưới cung ứng, vận chuyển, và phân phối.

Đọc thêm