Tài xế khai lý do phóng mô tô tốc độ gần 300 km/h

(PLVN) - Tài xế lái xe mô tô chạy tốc độ gần 300km/h trên đường Đại lộ Thăng Long bị xử phạt 10,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Tài xế này đã khai lý do đi với vận tốc trên...
K làm việc với CSGT.
K làm việc với CSGT.

Chiều 11/3, Đội CSGT số 11 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính 10,5 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện đối với nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ gần 300 km/h trên Đại lộ Thăng Long.

Nam tài xế bị xử phạt với các lỗi vi phạm như: Đi vào làn đường cao tốc; chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; không có Giấy phép lái xe.

Theo Đội CSGT số 11, khoảng 14h18 ngày 9/3, T.T.K (SN 1995, quê xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển xe mô tô BKS 88LD - 900.99 chạy với tốc độ cao nhất lên tới 299 km/h đi vào làn đường Đại lộ Thăng Long

Làm việc với cảnh sát, K khai nhận do muốn thử xem chất lượng của xe nên đã chọn đại lộ Thăng Long và đi với vận tốc như trên. Nam thanh niên khai nhận, sau khi thấy báo chí viết về hành vi của mình, anh nhận thức được sai trái nên chủ động tới Đội CSGT 11 làm việc. 

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 11, tuyến đường cao tốc trên Đại lộ Thăng Long cấm tất cả mô tô không được đi vào. Đường này chỉ dành cho xe ô tô và có biểm cấm xe mô tô.

Trước đó, mạng xã hội trước đó chia sẻ đoạn video do chính người điều khiển xe mô tô phân khối lớn ghi lại bằng camera hành trình. Trong video dài khoảng 4 phút, tài xế liên tục tăng tốc với tốc độ cao, từ 100 km/h lên 299 km/h trên Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Thời điểm này có nhiều phương tiện cũng đang lưu thông trên đường.

Đọc thêm