Tận dụng các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(PLO) - Sáng qua (22/5), Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã tiếp ông Bang Hyun Woo, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam nhân dịp tới thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam.
Tận dụng các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Đánh giá cao sự vươn lên mạnh mẽ, thần kỳ của Tập đoàn Samsung, trong đó có Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định cần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Công ty và Bộ Tư pháp Việt Nam.

Tiếp đó, Thứ trưởng đã giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp đồng thời thông tin về một số vấn đề mà Chính phủ Việt Nam quan tâm hiện nay, trong đó có nhiệm vụ xây dựng phát triển hệ thống pháp luật để phục vụ cho phát triển kinh tế; tháo gỡ vướng mắc pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và tận dụng cơ hội to lớn mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Do vậy, Thứ trưởng hy vọng Công ty Samsung sẽ tăng cường trao đổi thông tin và quan tâm, hỗ trợ Bộ Tư pháp trong các hoạt động hợp tác cụ thể.

Nhấn mạnh pháp luật là nền tảng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, ông Bang Hyun Woo đã trao đổi một số vấn đề cụ thể liên quan tới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Với kinh nghiệm vốn có, Công ty sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ Bộ Tư pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

Đọc thêm