Tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc và 42 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

(PLVN) - Ngày 9/1, tại Vùng IV Hải quân, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng quà 2.000 lá cờ Tổ quốc và 42 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.
Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa.
Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa.

Tỉnh đoàn Khánh Hòa gửi tới cán bộ, chiến sĩ các phần quà, gồm: dàn karaoke, loa âm thanh, đàn ghita, bóng chuyền, lưới bóng chuyền, các vật dụng trang trí Tết cùng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho 21 điểm đảo: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Đá Tây, Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Thị, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan.

Tổng quà tặng có giá trị hơn 120 triệu đồng. Số quà này là do đoàn viên, thanh niên các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Khánh Hòa đóng góp, trao tặng.

Anh Bùi Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển trên quần đảo Trường Sa.

Theo anh Nam, những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các đoàn viên thanh niên nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vui Xuân đón Tết đầm ấm hơn.

“Đây là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ Khánh Hòa đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung, Trường Sa nói riêng”, anh Nam cho biết.

Đọc thêm