Tăng trưởng kinh tế của Hải Dương vượt “kịch bản”

(PLVN) - 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 9,5 % so với cùng kỳ năm trước, đạt kết quả cao hơn so với kịch bản đề ra (ước tăng 8,67%)
UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 2) để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 27/9, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 2) để nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

​Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, 9 tháng đầu năm 2024 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 9,5 % so với cùng kỳ năm trước, đạt kết quả cao hơn so với kịch bản đề ra (kịch bản ước tăng 8,67%). Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,4% ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 13,3%; giá trị sản xuất ngành xây dựng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước

Về hoạt động đầu tư công, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 20/9/2024, tổng vốn đã giải ngân khoảng 2.4000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,7% so với tổng vốn thanh toán và bằng 34,9% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 350,5 triệu USD, bằng 89,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cấp mới 48 dự án với số vốn 214,5 triệu USD, có 26 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn 130,7 triệu USD. Thu hút đầu tư mới 41 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 5.000 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước​.​

​Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương báo cáo tại phiên họp

Địa phương cũng đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 , tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 21.000​ tỷ đồng, đạt 110% dự toán, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 110,4% dự toán, tăng 61,5%; thu xuất nhập khẩu đạt 104 % dự toán, tăng 36,7%. Tỉnh tiếp tục quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả tích cực, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh còn một số hạn chế và khó khăn. Bão và hoàn lưu bão số 3 để lại nhiều hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 nói riêng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 nói chung. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng trưởng chậm, tổng vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ năm 2023....​​

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương ​yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh tập trung cao nhất nguồn lực khắc phục hậu quả​​ cơn bão số 3, đồng thời nhất trí ​ với đề xuất tạm dừng các cuộc thanh tra kiểm tra từ nay đến cuối năm tại các đơn vị để tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội…​​

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đôn đốc, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và một số sở, ngành liên quan xây dựng kịch bản điều hành tình hình thu chi ngân sách 3 tháng cuối năm tiếp thu ý kiến tham gia của của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo.

Qua nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát ​các dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng các tiêu chí phân bổ phù hợp để xác định những dự án ưu tiên trong thời gian tới.

Đọc thêm