Tập đoàn Tân Hoàng Minh muốn đầu tư vào Lạng Sơn 12.500 tỷ đồng thực hiện các dự án bất động sản, du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa ký kết thoả thuận về việc khảo sát, lập quy hoạch các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đô thị, công nghiệp và thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư ước khoảng 12.500 tỷ đồng.
Dưới sự chứng kiến của chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (trái) và ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh thực hiện nghi lễ ký kết thoả thuận
Dưới sự chứng kiến của chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (trái) và ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh thực hiện nghi lễ ký kết thoả thuận

Tại lễ ký kết, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu những tiềm năng lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh Lạng Sơn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thương mại khu vực nội địa và cửa khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn mong muốn tập đoàn Tân Hoàng Minh quan tâm triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh khu vực biên giới.

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch, Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh bày tỏ mong muốn được gắn bó, hợp tác lâu dài với Lạng Sơn bằng việc đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và dịch vụ logictics.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, nội dung chính được hai bên thoả thuận hợp tác là triển khai thực hiện khảo sát lập quy hoạch các dự án đầu tư tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc với tổng mức đầu tư các dự án dự kiến 12.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án khu đô thị kết hợp công nghiệp, thương mại, dịch vụ khoảng 10.000 tỷ đồng và dự án khu đô thị kết hợp du lịch sinh thái cao cấp khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tỉnh Lạng Sơn sẽ hỗ trợ Tân Hoàng Minh về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp này lập quy hoạch, đầu tư các dự án.

Tiến độ thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch và thực hiện các thủ tục đầu tư sẽ được Tân Hoàng minh triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022.

Theo tìm hiểu của PLVN, để đón làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp, Lạng Sơn đã mời đầu tư 10 dự án nhà ở, du lịch quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án tại TP Lạng Sơn, giai đoạn đến năm 2025. Nổi bật trong số đó là khu liên hợp thể thao TP Lạng Sơn quy mô 48 ha, 1.112 tỷ đồng tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn. Nơi đây còn là trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị, giúp phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp và đầu mối giao thông thành phố.

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Lạng Sơn cũng tạo cú hích giúp bất động sản Lạng Sơn thu hút nhà đầu tư. Nổi bật là tuyến cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng đã thông xe năm 2019. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng giao thông sẵn có như Quốc lộ 1, đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, Quốc lộ 1B đi Thái Nguyên, Quốc lộ 4B đi Quảng Ninh, Quốc lộ 4A đi Cao Bằng… giúp liên kết vùng của Lạng Sơn ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy tỉnh này phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu.

Lạng Sơn đang là "đích ngắm" mới của các ông lớn bất động sản. Từ tháng 4 đến nay, Lạng Sơn đã thu hút hàng loạt doanh nghiệp lớn tìm về khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Sự đổ bộ của các đại gia bất động sản Tập đoàn APEC, Tập đoàn Sovico, Kosy, Intracom, Tân Hoàng Minh... được dự báo sẽ đem đến nhịp sống sôi động, sầm uất cho Lạng Sơn trong thời gian tới.

Đọc thêm