Tập trung gỡ “nút thắt” hạ tầng giao thông và giáo dục - đào tạo

(PLO) - Ngày 25/5, Đoàn công tác của Trung ương Đảng do ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu cùng với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ có buổi làm việc với Thành ủy Cần Thơ.
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Thành ủy Cần Thơ ngày 25/5. (Ảnh: Dân trí)
Ông Đinh Thế Huynh làm việc với Thành ủy Cần Thơ ngày 25/5. (Ảnh: Dân trí)

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, quân và nhân dân TP Cần Thơ đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc TP tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được đánh giá là thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng pháp luật, thật sự là ngày hội lớn của nhân dân với tỷ lệ người đi bầu đạt 99,81%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Đinh Thế Huynh cho rằng Cần Thơ vẫn còn có những khó khăn, hạn chế cần kiên quyết khắc phục, đặc biệt là cần tập trung tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng giao thông và vấn đề về giáo dục - đào tạo - hai vấn đề mà vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP Cần Thơ cần quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó cần đề ra các giải pháp trước mắt, căn cơ lâu dài nhằm ứng phó với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán và xâm nhập mặn…

Trước đó, ông Đinh Thế Huynh đã trao quyết định phân công ông Sơn Minh Thắng - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Đọc thêm