Tập trung triển khai các hoạt động Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào

(PLVN) -Sáng 20/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai hoạt động Dự án năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng trong thời gian tới của Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.
Tập trung triển khai các hoạt động Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án; Thứ trưởng Kệt Sạ Ná-Phôm Mạ Chăn, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phía Lào.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào được Chính phủ CHDCND Lào phê duyệt và chính thức bắt đầu triển khai từ năm 2018, được gia hạn vào cuối năm 2022 và đến nay đã được gần 5 năm triển khai Dự án. Năm 2022 cũng là năm cuối cùng và cũng là năm quan trọng thực hiện Dự án. Theo đó, Dự án cần phải hoàn thành tất cả các hoạt động còn chưa xong hoặc chưa triển khai và phải thực hiện thủ tục tổng kết, đánh giá, nghiệm thu và đóng Dự án.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng cũng cho biết, mặc dù Dự án được triển khai trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mọi mặt, làm gián đoạn đến việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, hợp tác, trao đổi giữa hai Bên nhưng Ban Quản lý Dự án và các đơn vị, cá nhân liên quan đã có sự điều chỉnh linh hoạt để kịp thời thích ứng với bối cảnh mới, bảo đảm duy trì, triển khai cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt của Dự án.

Qua đó, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được trong Hội nghị sẽ giúp Ban Chỉ đạo Dự án hai bên thống nhất được chủ trương, biện pháp và có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để việc triển khai Dự án đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực pháp luật cho Bộ và Ngành Tư pháp Lào. Đặc biệt, kết quả và sự thành công trong việc triển khai Dự án chính là một minh chứng cho những nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó toàn diện, bền chặt, sâu sắc giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào nói riêng.

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Quản đốc Ban Quản lý Dự án Trương Thế Côn phát biểu tại Hội nghị.

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Quản đốc Ban Quản lý Dự án Trương Thế Côn phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai dự án trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Quản đốc Ban Quản lý Dự án Trương Thế Côn cho biết, trong bối cảnh khó khăn khách quan do đại dịch Covid-19, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo Dự án, Ban Quản lý Dự án và HVTP Việt Nam và Lào đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm triển khai các hoạt động của Dự án theo Kế hoạch hoạt động được phê duyệt trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung hoàn thiện 13 bộ giáo trình đào tạo, tài liệu bồi dưỡng; tổ chức sưu tầm, biên tập được 75 bộ hồ sơ tình huống; xây dựng kế hoạch và tổ chức 03 lớp thí điểm chương trình đào tạo; triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức 03 lớp thí điểm chương trình bồi dưỡng tại Lào.

Mặc dù vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, một số hoạt động trọng tâm trong năm 2021 vẫn chưa được triển khai đúng kế hoạch phải xin phép chuyển sang năm 2022 thực hiện; tỷ lệ giải ngân kinh phí thấp.

Vì vậy, trong 06 tháng cuối năm 2022, Ban Quản lý Dự án của Việt Nam đề nghị Ban Chỉ đạo Dự án, Học viện Tư pháp hai Bên nhanh chóng rà soát Kế hoạch tổng thể hoạt động của Dự án theo nội dung Văn kiện Dự án để kịp thời đề xuất bổ sung các hoạt động chưa được phê duyệt trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Dự án; đẩy nhanh việc lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022; tập trung triển khai các hoạt động của Dự án để có thể hoàn thành chậm nhất vào tháng 10/2022; thực hiện thủ tục bảo vệ kết quả Dự án trước Hội đồng nghiệm thu do Chính phủ Lào lập…

Tại Hội nghị, để thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ Dự án hoàn thành theo tiến độ, đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam cấp cho Dự án, hai Bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án và đề xuất giải pháp hoàn thành Kế hoạch hoạt động năm 2022, đặc biệt là thủ tục hoàn thiện các sản phẩm chính của Dự án và thủ tục tổng kết, đóng Dự án.

Đọc thêm