Tây Ninh giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 15/7 trên toàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 14/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh đã thống nhất áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số huyện, thị để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh Tây Ninh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với huyện Dương Minh Châu; thị xã Trảng Bàng; các xã Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, An Thạnh,Thị trấn Bến Cầu của huyện Bến Cầu 15 ngày, kể từ 00 giờ, ngày 15/7/2021. Đối với các huyện, thị còn lại và TP Tây Ninh, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian áp dụng giãn cách xã hội 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 15/7/2021.

Trong ngày 14/7, Tây Ninh ghi nhận thêm 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó huyện Dương Minh Châu (17 ca), thị xã Trảng Bàng (13 ca), và huyện Bến Cầu (1 ca).

Kiểm soát chặt người từ TP HCM và các tỉnh tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 cửa ngõ tỉnh Tây Ninh.Kiểm soát chặt người từ TP HCM và các tỉnh tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 cửa ngõ tỉnh Tây Ninh.

Hiện, tỉnh Tây Ninh cũng đang thiết lập 18 vùng phong toả tại huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Bến Cầu; thị xã Hoà Thành và Trảng Bàng để siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc thêm