Tây Ninh thông xe Cầu An Phước nối đôi bờ sông Vàm Cỏ Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cầu An Phước (còn có tên là cầu An Hòa), cầu có quy mô lớn, chiều dài 453m với 11 nhịp, bề rộng mặt cầu là 12m, nối liền hai bờ sông Vàm Cỏ Đông, đi từ các xã phía Tây với phường An Hòa và trung tâm đô thị Trảng Bàng.
Lễ chính thức thông xe kỹ thuật cầu An Phước (An Hòa)
Lễ chính thức thông xe kỹ thuật cầu An Phước (An Hòa)

Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu An Phước bắc qua sông Vàm Cỏ Đông.

Dự buổi lễ, có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; bà Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Trảng Bàng.

Đây là công trình kết nối giao thông quan trọng, rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hóa, giúp cho các em học sinh thuận tiện đến trường và cũng là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Vàm Cỏ Đông kết nối các xã biên giới với trung tâm các huyện. Cầu có chiều dài 453m với nhịp thông thuyền là 80m, được thi công với công nghệ hiện đại, đúc hẫng cân bằng.Tổng mức đầu tư dự án gồm phần cầu chính và đường vào cầu là 399 tỷ đồng, giá trị trúng thầu xây lắp là 276 tỷ đồng.

Cầu An Phước là công trình kết nối giao thông quan trọng với các xã phía Tây, các xã, phường và trung tâm TX. Trảng Bàng có thêm cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội

Cầu An Phước là công trình kết nối giao thông quan trọng với các xã phía Tây, các xã, phường và trung tâm TX. Trảng Bàng có thêm cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Cầu An Phước đưa vào hoạt động đánh dấu sự phát triển các xã cánh Tây thị xã Trảng Bàng, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hoá của nhân dân và các khu công nghiệp trên địa bàn, là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã Trảng Bàng nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng Khánh thành thông xe cầu An Phước trong niềm vui của nhân dân 3 xã phía Tây. Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đã tặng quà và trao thư tri ân cho công ty TNHH Hiệp Thương Bảo thời gian qua đã tổ chức hoạt động đưa đón và phục vụ người dân tại bến khách ngang sông Lái Mai, cầu Hàn.

Nhân dịp này, nhằm chia sẻ niềm vui với địa phương, các nhà thầu thi công công trình đã tặng kinh phí hỗ trợ cho 2 xã Phước Bình, Phước Chỉ và phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, mỗi địa phương 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng/căn.

Đọc thêm