Tết trồng cây sẽ được tổ chức vào ngày 17/2 tại Hải Phòng

(PLVN) -Nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân và cộng đồng tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ cây xanh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, UBND TP Hả Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021.
Các quận, huyện sẽ đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây từ 9h30 phút, ngày 17/2/2021
Các quận, huyện sẽ đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây từ 9h30 phút, ngày 17/2/2021

Theo kế hoạch của UBND TP Hải Phòng, mỗi quận, huyện chọn 1 địa điểm để đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Ưu tiên trồng tại các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu, sân vận động, công trình văn hóa, khu đô thị mới theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị.

Các xã, phường, thị trấn phát động nhân dân tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hoá.

Các quận, huyện sẽ đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây từ 9h30 phút, ngày 17/2/2021 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu).

UBND TP yêu cầu việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, các địa phương tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị lực lượng vũ trang tích cực tham gia, hưởng ứng; Đồng thời, chăm sóc bảo vệ cây sau khi trồng, thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi chặt chẽ lượng cây đã trồng, từng cây trồng, từng khu vực trồng phải có người chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ cụ thể gắn với công tác phòng chống cháy rừng mùa hanh khô…

Đọc thêm