Thái Bình đảm bảo cho mọi cử tri được bỏ phiếu thuận lợi

(PLVN) - Hôm nay (23/5), cùng với cử tri cả nước, khoảng 1,4 triệu cử tri trên toàn tỉnh Thái Bình thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, toàn tỉnh Thái Bình đã thiết lập 1.823 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với 15 ứng viên (bầu 9 đại biểu Quốc hội gồm 5 đại biểu tại địa phương và 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu); 16 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh với 107 ứng viên (bầu 62 đại biểu); 64 đơn vị bầu cử HĐND huyện với 504 ứng viên (bầu 312 đại biểu); 1.781 đơn vị bầu cử HĐND xã với 11.053 ứng viên (bầu 6.580 đại biểu).

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cử tri đều rất hồ hởi, phấn khởi đến dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ phiếu chọn những người tiêu biểu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Nhiều cử tri dành thời gian để xem lại danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi quyết định gửi niềm tin và sự kỳ vọng của mình qua lá phiếu bầu.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Từ 7 giờ sáng, các bệnh nhân, người cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tập trung bỏ phiếu sớm, giữ an toàn phòng dịch.
 Từ 7 giờ sáng, các bệnh nhân, người cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã tập trung bỏ phiếu sớm, giữ an toàn phòng dịch.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Bình hiện có 10 khu cách ly tập trung, 10 khu vực bị phong tỏa, 3.746 người cách ly tại nhà, 11 bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ và xác định mắc COVID-19.

Phương án thực hiện bỏ phiếu ở những khu vực này là sử dụng hòm phiếu phụ, do vậy ngoài cơ sở vật chất đã chuẩn bị, các huyện, thành phố đã bổ sung, đóng thêm 1.014 hòm phiếu phụ, 887 dấu “đã bỏ phiếu”.

Cán bộ, y bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân mắc COVID-19, các trường hợp thuộc diện cách ly và cả bệnh nhân điều trị nội trú, người nhà bệnh nhân được bố trí tham gia bầu cử.
 Cán bộ, y bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân mắc COVID-19, các trường hợp thuộc diện cách ly và cả bệnh nhân điều trị nội trú, người nhà bệnh nhân được bố trí tham gia bầu cử.
Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phổi Thái Bình tham gia bỏ phiếu.
 Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Phổi Thái Bình tham gia bỏ phiếu.

Đọc thêm