Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018

(PLO) - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha – người đứng đầu Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan - ngày 10/10 thông báo Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2018. 
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh EPA
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh EPA

Theo Reuters, ông Chan-o-cha cho biết, ngày chính xác diễn ra cuộc bầu cử sẽ được thông báo vào tháng 6/2018. Thủ tướng Thái Lan nói rằng cần phải chấm dứt tình trạng hỗn loạn về chính trị kéo dài 1 thập kỷ vừa qua tại Thái Lan và nhổ tận rễ tình trạng tham nhũng. Ngoài ra, trong phát biểu ngày 10/10, ông Prayuth cũng cho biết sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị được đưa ra sau cuộc đảo chính năm 2014 “ở thời điểm thích hợp”.

Song, thông báo về ngày bầu cử nói trên vẫn khiến nhiều người tại Thái Lan hoài nghi bởi trước đó Chính phủ Thái Lan cũng đã ít nhất 2 lần thông báo về thời điểm diễn ra bầu cử nhưng sau đó lại lùi lại do những quan ngại như những thay đổi trong hiến pháp và các vấn đề an ninh.