Thái Lan tính phóng thích 50.000 tù nhân do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thái Lan đang xem xét thả khoảng 16% số phạm nhân trong các nhà tù để chống sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 ở những ổ dịch trong các trại giam đông đúc.
Hàng chục nhà tù chật chội ở Thái Lan hiện báo cáo hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19.
Hàng chục nhà tù chật chội ở Thái Lan hiện báo cáo hơn 10.000 ca nhiễm COVID-19.

Theo Straits Times, hàng chục nhà tù chật chội ở Thái Lan hiện báo cáo hơn 10.000 ca nhiễm. Với các ổ dịch bùng phát nhanh chóng trong các nhà tù, Thái Lan hôm 17/5 tăng kỷ lục 9.635 ca nhiễm mới trong ngày, chủ yếu là các phạm nhân.

"Nếu chúng tôi không có đủ vaccine hoặc không thể ngăn chặn virus đang lây lan nhanh chóng, chúng tôi sẽ phải tính đến phương án giảm số lượng tù nhân trong các trại giam bằng việc phóng thích trước thời hạn", Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết hôm 18/5.

Với khoảng 311.000 tù nhân trên khắp cả nước, các nhà tù ở Thái Lan đang vận hành với số lượng cao hơn 5% so với công suất. Hơn 80% tù nhân nước này bị bắt giam do liên quan tới các chất cấm.

Bộ Tư pháp Thái Lan đang tính tới chương trình trả tự do sớm cho khoảng 50.000 tù nhân, trong đó có thể sử dụng các hệ thống giám sát điện tử và điều chỉnh những tiêu chí giam giữ.

"Họ vốn đã bị giam rồi. Họ không cần phải chịu đựng thêm nữa", ông Somsak Thepsuthin nói.

Bộ trưởng Thepsuthin cho hay về lâu dài luật ma túy của Thái Lan sẽ được sửa đổi để ban hành các án tù ngắn hơn với những tội nhẹ và tập trung nhiều hơn vào việc cải tạo phạm nhân, điều này sẽ giảm bớt gánh nặng về chi phí và tình trạng quá tải hiện nay.