Tháng nhân đạo 2022 sẽ hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ sống trên ghe, thuyền

(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về Tháng nhân đạo năm nay sẽ được phát động trong tháng 5 tới để huy động nguồn lực hỗ trợ cho ngư dân và dinh dưỡng cho trẻ em.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Sáng 5/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trong Tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ khởi động 2 chương trình được xác định là trọng điểm xuyên suốt của 5 năm tới là an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn và dinh dưỡng cho trẻ em.

Chương trình hướng đến hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ sống trên ghe, thuyền ở 291 xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang biển, hải đảo ở 23/28 tỉnh, thành có biển và trên 90 nghìn tàu, thuyền đánh cá. Còn chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật hướng tới hỗ trợ 1 triệu trẻ em nghèo, khuyết tật được khám dinh dưỡng và cải thiện khẩu phần ăn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rất quan tâm đến hoạt động của Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ người yếu thế nhằm xây dựng xã hội tương thân, tương ái, yêu thương, đoàn kết. Do đó, Chủ tịch nước sẽ có thông điệp kêu gọi các tổ chức, cá nhân hưởng ứng.

Chủ tịch nước ghi nhận hai chương trình này rất thiết thực. “Chúng ta thấy những ngày vừa qua, ngư dân của chúng ta đang bị thiệt hại rất lớn cả về tính mạng, tài sản do ảnh hưởng mưa lũ miền Trung”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Đối với trẻ em, theo Chủ tịch nước, trẻ em cần được quan tâm toàn diện về sức khỏe, tính mạng, cuộc sống, mà trước hết là về dinh dưỡng trẻ em bởi trẻ em chúng ta còn hạn chế về thể chất, còn thấp bé còi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sớm kiện toàn tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động nhằm bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra, tăng cường đoàn kết, bảo vệ được uy tín của mình. Qua đó, huy động được nguồn lực ở cả trong và ngoài nước để hỗ trợ được nhiều hơn cho những người khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Đọc thêm