Thanh Hóa: Đổi thay trên vùng đất nông thôn mới Thiệu Vũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Xã Thiệu Vũ thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là một vùng đất hội tụ sông, núi, giàu tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội. Hoàn thành về đích nông thôn mới từ năm 2018, đến nay xã Thiệu Vũ đang tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới nâng cao.
UBND xã Thiệu Vũ được xây dựng khang trang
UBND xã Thiệu Vũ được xây dựng khang trang

Vùng đất giàu thế mạnh phát triển kinh tế

Xã Thiệu Vũ nằm ở phía Tây huyện Thiệu Hóa, là vùng quê có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng. Xã hiện có 4 đơn vị thôn, với tổng diện tích đất tự nhiên là 606,68 ha, với 1.789 hộ, trong đó có hơn 5.770 nhân khẩu. Đây là vùng đất có nhiều thuận lợi trong việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội.

Xã Thiệu Vũ có con sông Chu chảy qua, bồi đắp phù sa cho đất đai, thuận lợi để người dân trồng trọt, làm nông nghiệp. Xã cũng có núi Cẩm Vân, núi Yên Lộ, chùa Yên Lộ, có cụm di tích lịch sử cách mạng Đình - Chùa - Nghè Yên Lộ, Di tích lịch sử văn hóa và cách mạng đình Lam Vỹ.

Trên địa bàn xã cũng có tỉnh lộ 506B đi qua tạo điều kiện cho các ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, giao lưu hàng hóa với các địa phương lân cận.

Nhằm phát triển kinh tế, xã hội, xã cũng cho phép Công ty May xuất khẩu thương mại Quang Minh đặt trụ sở tại thôn Cẩm Vân, tạo công ăn việc làm cho người dân cho hơn 300 người dân địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, người dân trong xã luôn đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Từ nguồn vốn xã đã huy động được gần 196 tỷ đồng, trong đó có vốn ngân sách từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã hơn 30 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 1 tỷ đồng, còn lại là nhân dân đóng góp chỉnh trang, xây dựng nhà cửa các công trình phúc lợi của thôn... cuối năm 2018 xã Thiệu Vũ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quang Sinh - Chủ tịch UBND xã Thiệu Vũ cho biết: “Từ nguồn vốn ngân sách tập trung, xã đã xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: đường trục xã, trục thôn, trục chính nội đồng, trường học, trạm y tế, xây mới công sở UBND xã, trung tâm văn hóa xã, 4 nhà văn hóa thôn, chợ Vả với diện tích 3.000m2... làm mới được 12km rãnh mương tiêu và đậy nắp rãnh trong khu dân cư, xây bao 3 bãi rác tập trung và 100 hố rác thải đựng vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật. Với những nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của người dân, cuối năm 2018 xã Thiệu Vũ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới”.

Diện mạo khang trang của vùng quê nông thôn mới nâng cao

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện và sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã tạo nên một Thiệu Vũ có diện mạo khang trang.

Khi chưa có chủ trương xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí đề ra thì Thiệu Vũ là một xã nghèo của huyện Thiệu Hóa. Tuy nhiên, bằng các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư kích cầu cho phát triển nông nghiệp nông thôn mới, đồng thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, xã Thiệu Vũ đã từng bước chuyển mình, đạt các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, trong năm 2021, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống mương tưới, tiêu nước, nhà văn hóa thôn, hệ thống trường lớp, trạm y tế, hệ thống điện, khu công sở...được đầu tư xây dựng, tu bổ. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình xây dựng cơ bản, công trình phúc lợi xã hội năm 2021 trên 45 tỷ đồng.

Trường mầm non Thiệu Vũ đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường mầm non Thiệu Vũ đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1

Với sự đầu tư đúng đắn, kịp thời, đời sống nhân dân địa phương dần được cải thiện, từng bước đi lên, diện mạo nông thôn mới trên vùng quê Thiệu Vũ ngày càng khởi sắc.

"Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thiệu Vũ luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế" - Ông Nguyễn Quang Sinh nhấn mạnh.

Theo đó, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Trong năm 2021, toàn xã đã chuyển đổi được 30 ha diện tích đất trồng lúa và cây trồng có giá trị thấp sang phát triển trang trại và sản xuất các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Đưa các giống lúa lai chất lượng cao vào vùng sản xuất chuyên canh, năng suất bình quân đạt 82 tạ/ha. Hình thành vùng sản xuất tập trung, gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Xã hiện có hơn 20 trang trại, gia trại gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,01%.

Thiệu Vũ đến nay đã “thay da, đổi thịt”, bất kể ai khi đến với vùng quê này cũng cảm nhận được sự đổi mới trên mỗi con đường làng, ngõ xóm, liên thôn, liên xã được bê tông hóa rộng và đẹp. Các công trình phúc lợi, trường học được xây dựng khang trang, kiên cố, nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp.

Để tiếp tục phát huy và duy trì xã nông thôn mới nâng cao, trong thời gian tiếp theo, xã Thiệu Vũ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kêu gọi sự đóng góp của nhân dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay vì một Thiệu Vũ ngày một giàu mạnh, văn minh.

Đọc thêm